Ấn Độ có thêm hơn 2 triệu ca bệnh Covid-19 sau một tháng

06/09/2020 - 08:32

Từ tổng cộng hơn 1,9 triệu ca bệnh ghi nhận vào ngày 5-8, chỉ sau một tháng Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 2 triệu ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca bệnh tại quốc gia Nam Á này vượt mốc 4 triệu ca, tính đến ngày 5-9.

Các chuyên gia cho rằng, trước xu hướng số ca mắc mới liên tiếp tăng cao theo ngày, Chính phủ Ấn Độ cần tập trung vào việc hạn chế số ca tử vong. Ảnh: Reuters

Theo số liệu trang Worldometers, tính đến chiều ngày 5-9 (giờ Việt Nam), Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 4.034.339 ca mắc Covid-19 và số ca tử vong là 69.749 ca. Tính riêng trong 24 giờ qua, quốc gia đông dân thứ 2 trên thế giới cũng ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục ở mức hơn 87.000 ca.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát cho tới nay, Ấn Độ đã ghi nhận tổng số ca tử vong do Covid-19 là 69.749 ca. Tính riêng trong 24 giờ qua, quốc gia này ghi nhận 1.066 ca tử vong, nhiều nhất trên thế giới về số ca tử vong trong ngày.

Ngày 5-9 là ngày thứ ba liên tiếp Ấn Độ ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới ở mức cao kỷ lục với hơn 80.000 ca/ngày, đồng thời cũng là ngày thứ tư liên tiếp quốc gia này ghi nhận số ca tử vong trong ngày ở mức trên 1.000 ca/ngày.

Đáng chú ý, tình hình dịch bệnh tại quốc gia này tiếp tục có chiều hướng lây lan mạnh khi số ca bệnh mới ngày hôm sau tăng cao hơn ngày hôm trước.

Tròn một tháng trước, Ấn Độ chỉ mới ghi nhận tổng cộng 1.906.613 ca mắc Covid-19, và 39.820 ca tử vong. Sau một tháng, số ca bệnh tại Ấn Độ đã tăng hơn gấp hai lần và có thêm gần 30.000 người tử vong vì dịch Covid-19.

Thời gian gần đây, Chính phủ Ấn Độ đã tăng cường xét nghiệm sàng lọc các ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Theo Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR), tính đến hết ngày 3-9, có tổng cộng 46.679.145 xét nghiệm đã được thực hiện trên cả nước.

Kể từ ngày 1-9, Ấn Độ đã bước vào giai đoạn phong tỏa lần thứ tư với những quy định mới buộc người dân phải tuân thủ (được công bố ngày 29-8). Theo đó, các trường học sẽ tiếp tục đóng cửa hết tháng 9. Tuy nhiên, các dịch vụ tàu hỏa Metro Rail sẽ được nối lại hoạt động từ ngày 7-9; đồng thời chính quyền cũng cho phép diễn ra các hoạt động cộng đồng khác không vượt quá 100 người kể từ ngày 21-9 tới.  

Các chuyên gia nhận định, số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ tăng mạnh trong thời gian qua bắt nguồn từ ba nguyên nhân: tăng cường xét nghiệm, mở cửa trở lại nền kinh tế và người dân tỏ ra chủ quan trong việc thực hiện các hành vi phù hợp để phòng, chống dịch bệnh.

Vào đầu tuần qua, Tiến sĩ K. K. Aggarwal, Chủ tịch Liên đoàn Các hiệp hội Y khoa châu Á và châu Đại Dương (CMAAO) cho rằng trong giai đoạn hiện nay, chính phủ Ấn Độ không có cách nào có thể ngăn chặn các ca nhiễm.

“Nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn, không ai có thể ngăn Ấn Độ vượt qua Brazil và Mỹ về số ca nhiễm. Điều quan trọng hơn bây giờ là kiểm soát tỷ lệ tử vong. Vì vậy, chính phủ cần tập trung nỗ lực vào việc giảm thiểu tỷ lệ này”, Tiến sĩ Aggarwal nhấn mạnh.

Theo NGUYÊN MINH (Báo Nhân Dân)