Ấn Độ hứa cung cấp vaccine COVID-19 cho toàn nhân loại

27/09/2020 - 15:02

Thủ tướng Narendra Modi cam kết trước Liên Hợp Quốc (LHQ) rằng Ấn Độ sẽ tăng cường năng lực sản xuất để cấp vaccine COVID-19 cho toàn nhân loại.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: ITN

"Là nước sản xuất vaccine lớn nhất toàn cầu, tôi muốn gửi thêm một lời cam kết với cộng đồng quốc tế... Ấn Độ sẽ tận dụng năng lực sản xuất và phân phối vaccine để giúp đỡ toàn nhân loại", Thủ tướng Modi tối 26/9 (giờ Hà Nội) nói tại Đại hội đồng LHQ, theo Bloomberg.

Theo lời nhà lãnh đạo Ấn Độ, nước này sẽ tăng cường hệ thống kho lạnh và năng lực bảo quản vaccine. 

Ông Modi tiết lộ, Ấn Độ đang thử nghiệm vaccine giai đoạn 3 - giai đoạn then chốt để khẳng định tính hiệu quả của một mẫu vaccine.

Trong bài phát biểu, ông Modi cũng tỏ ra không hài lòng vì LHQ đã chưa đưa ra phản ứng hiệu quả với đại dịch, đồng thời đặt câu hỏi liệu "Ấn Độ sẽ bị loại khỏi quá trình ra quyết định" của cơ quan toàn cầu này trong bao lâu.

Ấn Độ không phải một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ nhưng mong muốn có được vị trí này. 

Times of India dẫn lời Bộ trưởng Quốc vụ Bộ Ngoại giao Ấn Độ Shri V. Muraleedharan mới đây nói rằng 4/5 thành viên Hội đồng Bảo an ủng hộ Ấn Độ trở thành thành viên thường trực.

Về đại dịch COVID-19, Ấn Độ hiện có số ca nhiễm lớn thứ hai toàn cầu, gần 6 triệu ca, với hơn 94.500 ca tử vong. New Delhi hiện đang nỗ lực tự phát triển hoặc hợp tác với các nước để sản xuất vaccine ngừa COVID-19.

Theo THIỆN NHÂN (Công an nhân dân)