Cử tri kiến nghị sớm triển khai thực hiện Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam nhằm đồng bộ cơ sở hạ tầng giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch, tạo điều kiện thu hút đầu tư. Qua đó, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của đất nước.
Với 461/461 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có mặt tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.
Cử tri các địa phương kiến nghị sớm nâng cấp, sửa chữa quốc lộ, cửa khẩu; hỗ trợ nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số. UBND tỉnh đã rà soát, trả lời kiến nghị.
UBND tỉnh vừa trả lời một số kiến nghị của cử tri, liên quan đến người cao tuổi, bao gồm: Xem xét trợ cấp cho người đủ 80 tuổi; điều chỉnh phương thức chi trả tiền hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội.
Ngày 30/12/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT, quy định về dạy thêm, học thêm, có hiệu lực từ ngày 14/2/2025.
Du lịch (DL) trong tỉnh ngày càng phát triển, được quan tâm cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ và văn hóa ứng xử. Bên cạnh truyền thông, quảng bá, xúc tiến DL, cũng rất cần sự nâng cao ý thức của từng cá nhân, trách nhiệm của địa phương để thanh lọc, loại bỏ hành vi, ý thức chưa tốt.
Ông Huỳnh Văn Ê (ngụ xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới) khiếu nại đòi lại 67.000m2 (thực tế 73.112m2) đất nông nghiệp tọa lạc xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn; tố cáo nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tây Phú (huyện Thoại Sơn) lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt đất nông nghiệp của gia đình ông.
Nhiều người lao động (NLĐ) đang hiểu theo hướng, từ ngày 1/7/2025 sẽ không được rút bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần, nên đã nghỉ việc để rút BHXH trước, làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.
Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024, chủ hộ của hộ kinh doanh thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
Cử tri tỉnh An Giang đề nghị Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sớm đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, nhằm giảm áp lực lưu lượng phương tiện giao thông lớn di chuyển trên Quốc lộ 91 (đoạn từ TP. Long Xuyên đến TP. Châu Đốc), góp phần kéo giảm tình trạng tai nạn giao thông, đặc biệt là trong cao điểm lễ, Tết.
Google cho biết, trong tháng đầu năm 2025, người dùng tại Việt Nam đối mặt hàng ngàn ứng dụng độc hại, phần lớn tận dụng AI để lừa đảo. Qua đó, phát hiện và bảo vệ hơn 360.000 thiết bị khỏi hơn 1,5 triệu cài đặt rủi ro trên 8.000 ứng dụng độc hại tại Việt Nam trong tháng 1. Hãng cũng chỉ ra 5 thủ đoạn lừa đảo trực tuyến phổ biến gần đây tại Việt Nam.
Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV biểu quyết thông qua Luật Công đoàn 2024, thay thế Luật Công đoàn 2012. Luật Công đoàn (sửa đổi) có 6 chương, 37 điều (tăng 4 điều), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.
Nhằm đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), kịp thời giải quyết yêu cầu cấp bách của thực tiễn, đơn giản hóa quy trình, tránh lãng phí nguồn lực, dự thảo Luật Ban hành VBQPPL (sửa đổi) quy định việc xây dựng, ban hành VBQPPL theo thủ tục rút gọn.
Trở thành phương tiện giải trí của giới trẻ, trò chơi trực tuyến (game online) là mối lo ngại không chỉ với phụ huynh, mà còn đối với nhà quản lý, vì người chơi ngày càng đắm chìm vào môi trường ảo, dành quá nhiều thời gian. Do đó, việc ban hành quy định kiểm soát chặt chẽ, hạn chế thời gian chơi game với người dưới 18 tuổi là cần thiết.
Nghị định 158/2024 có hiệu lực đầu năm 2025, quy định về hoạt động vận tải đường bộ, trong đó, sửa đổi về quản lý xe hợp đồng, phù hợp với quy định Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đây là hành lang pháp lý quan trọng, bảo đảm an toàn hơn trong quá trình lưu thông.
Từ ngày 1/1/2025, 10 luật có hiệu lực thi hành, gồm: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024; Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản 2024; Luật Thủ đô 2024; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024; Luật số 56/2024/QH15; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2024; Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Cảnh vệ 2024; Luật Đường bộ 2024; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023; Luật Đầu tư công 2024.
Thực hiện phân công của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh chủ trì đối thoại giải quyết khiếu nại lần 2 của công dân, liên quan đến các dự án tại TP. Long Xuyên.
Để xử lý 29 bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã đề xuất UBND tỉnh các dự án xử lý triệt để các bãi rác này. Tuy nhiên, tiến độ xử lý vẫn chưa đảm bảo yêu cầu, trở thành nội dung được đưa ra chất vấn và trả lời chất vấn trong các kỳ họp HĐND tỉnh nhiều năm nay.
Thanh tra tỉnh cùng các ngành chuyên môn đã tiếp và đối thoại giải quyết khiếu nại lần 2 của bà Hứa Thị Kim Thắm (đại diện theo ủy quyền của các đồng thừa kế bà Nguyễn Thị Bảy, ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa); hộ ông Lê Văn Buồi (khóm Hòa Long 1, thị trấn An Châu) và hộ ông Nguyễn Văn Hùng (ấp Phú An 1, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành).
Ngày 31/12, Chính phủ ban hành Nghị định 178/2024/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC), lực lượng vũ trang trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, với 8 nhóm chính sách lớn.