An Giang sẵn sàng cho Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc

14/09/2022 - 06:56

 - Đăng cai Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V và Ngày hội Tam nông An Giang 2022, An Giang đã chủ động triển khai kế hoạch tổ chức, phân công thành viên thực hiện nhiệm vụ. Trong khuôn khổ hội thi, sẽ có nhiều sự kiện hấp dẫn, tạo điểm nhấn đặc biệt về vùng đất, con người
An Giang.

An Giang sẵn sàng cho vòng bán kết và chung kết hội thi

UBND tỉnh thành lập ban tổ chức các chuỗi sự kiện và các tiểu ban phục vụ, nhằm phối hợp Ban Tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V/2022 một cách thống nhất, kịp thời, chu đáo, an toàn. Đồng thời, các hoạt động nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư của An Giang với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; thúc đẩy giao lưu văn hóa - kinh tế - du lịch; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, giới thiệu, kết nối thị trường sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Theo kế hoạch, vòng bán kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V/2022 diễn ra ngày 30/9; vòng chung kết khởi tranh lúc 20 giờ, ngày 1/10 tại Hội trường tỉnh. Đây là cơ hội để 16 tỉnh, thành phố (có thành tích cao trong vòng thi khu vực) thể hiện tài năng bằng những tiết mục độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng miền. Hội thi là sân chơi của nông dân đa tài, năng động, đại diện cho hội viên, nông dân trên toàn quốc nói lên khát khao vươn lên, cùng chung tay xây dựng đất nước thời kỳ hội nhập.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên cho biết: “Chúng tôi đang tích cực chuẩn bị tiết mục đặc sắc, mang đậm truyền thống văn hóa địa phương, chuyển tải được hình ảnh đất nước và con người An Giang đến ban giám khảo và các đơn vị bạn trên toàn quốc. Mục tiêu của đoàn An Giang là nỗ lực đạt thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, các đơn vị bạn cũng rất mạnh, hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều tiết mục chất lượng, thể hiện tài năng của nông dân mọi miền đất nước”.

Trong khuôn khổ hội thi, còn có các hoạt động hấp dẫn khác, như: Ngày hội Tam nông - An Giang năm 2022 gần hội chợ - triển lãm sản phẩm nông nghiệp của địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã An Giang và các tỉnh, thành phố khác; hội thảo về vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản (diễn ra ngày 1/10); Hội thi “Mâm cơm ngon, bổ dưỡng từ vườn nhà” do Hội Nông dân tỉnh An Giang chủ trì tổ chức; tặng nhà Tình thương cho nông dân nghèo, trao học bổng cho con em hội viên nông dân nghèo hiếu học…

“Hội thi “Mâm cơm ngon, bổ dưỡng từ vườn nhà” là hoạt động sôi nổi góp phần tạo điểm nhấn cho Ngày hội Tam nông - An Giang 2022. Qua đó, giới thiệu, quảng bá đến hội viên, nông dân tỉnh, thành phố bạn những món ăn dân dã, mộc mạc, truyền thống của vùng đất đầu nguồn sông Cửu Long. Đặc biệt, tôn vinh phụ nữ An Giang nói riêng, phụ nữ Việt Nam nói chung về tài “nữ công gia chánh”, tạo sự gắn kết giữa các địa phương tham dự hội thi” - ông Nguyễn Văn Nhiên cho hay.

Để quá trình tổ chức diễn ra đúng kế hoạch, UBND tỉnh phân công Hội Nông dân tỉnh làm cơ quan thường trực, đầu mối liên hệ, kết nối, đôn đốc sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cơ quan thường trực Ban Tổ chức của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Bên cạnh đó, tham mưu văn bản gửi doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà khoa học, nông dân tham gia hội thảo và các hoạt động diễn ra tại tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với Hội Nông dân tỉnh mời doanh nghiệp có sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) của tỉnh, khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ tham gia chuỗi sự kiện trong hội thi. Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh theo yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn.

Sở Y tế chủ trì, đề xuất bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc thiết yếu... đảm bảo cho công tác y tế và phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, nhất là cơ sở kinh doanh ăn uống. Ngoài ra, còn có sự tham gia của các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh theo nhiệm vụ chuyên môn, hướng tới mục tiêu tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V/2022 tại An Giang thành công tốt đẹp.

Hội thi hứa hẹn trở thành sự kiện đặc biệt, tạo điểm nhấn giới thiệu hình ảnh, vùng đất con người An Giang đến với cả nước; tạo cảm hứng tích cực để hội viên, nông dân An Giang tiếp tục phấn đấu sản xuất - kinh doanh, cùng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn trên toàn tỉnh.

THANH TIẾN