An Giang tăng cường phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo

24/12/2020 - 14:56

 - Ngày 24-12, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 1666/CT-UBND ngày 17-6-2016 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng (PCTN) và tổng kết công tác ngành thanh tra An Giang năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình trao bằng khen Thanh tra Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao Cờ của Thanh tra Chính phủ cho Chánh Thanh tra tỉnh An Giang

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt PCTN, với quyết tâm chính trị cao, xem trọng phòng ngừa tham nhũng là chính; thực hiện tốt nguyên tắc công khai, minh bạch trong mọi hoạt động; gắn phòng chống tham nhũng với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, dư luận xã hội quan tâm; phát huy vai trò trách nhiệm của xã hội trong đấu tranh PCTN. Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là hết sức quan trọng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần tiếp tục làm tốt giải quyết khiếu nại phức tạp kéo dài, hạn chế tiếp khiếu, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội.

Dịp này, Thanh tra Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho Thanh tra tỉnh An Giang với thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành thanh tra năm 2020; Thanh tra Chính phủ tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thanh tra” cho 13 cá nhân; UBND tỉnh khen thưởng đột xuất, tặng bằng khen 4 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong việc tham mưu kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; Thanh tra tỉnh khen thưởng 23 tập thể, cá nhân.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU