An Giang: Thu nhập ổn định nhờ trồng hoa lan cắt cành

18/02/2020 - 08:47

Nắm bắt nhu cầu thị trường, anh Nguyễn Văn Phương, ngụ xã Phú Hưng, Phú Tân (An Giang) đã tìm hiểu, phát triển thành công mô hình vườn hoa lan cắt cành để tăng thu nhập.

A A

Mê hoa lan từ lâu, nên anh Phương đã tự học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật của nhà vườn của nhiều nơi để phát triển vườn lan tạo thêm thu nhập cho gia đình.

Giống lan anh Phương chọn là Mokara, gồm nhiều màu: vàng nến, vàng chanh, vàng đồng, đỏ, tím… được thị trường tiêu thụ khá mạnh.

Hiện, anh đã mở rộng vườn  lan diện tích lên đến 500m2, trong đó giống hoa màu vàng nến chiếm số lượng ưu thế, với hơn 1.000 cây. Mỗi cành hoa có giá 6.000 đồng. Ngoài ưu điểm màu đẹp, cánh dày, loài hoa này giữ độ tươi rất lâu, từ 10-20 ngày.

“Có rất nhiều loại lan được ưa chuộng, nhưng tôi chọn Mokara, bởi giống hoa dễ chăm sóc, ít kén chọn khách hàng. Hàng tháng, với lượng hoa cung ứng cho thị trường, tôi thu về khoảng 7 triệu đồng”- anh Phương cho biết.

MỸ HẠNH