Ảnh hưởng bão Noru, tại Kiên Giang mưa lớn diện rộng kéo dài đến 28-9

26/09/2022 - 14:13

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Kiên Giang, do ảnh hưởng của bão Noru (bão số 4), thời tiết Kiên Giang, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, phổ biến có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, dự báo kéo dài đến hết ngày 28-9, sau đó mưa dông sẽ giảm dần.

A A

Đài Khí tượng Thủy văn Kiên Giang cho biết lúc 7 giờ ngày 26-9, vị trí tâm bão Noru (bão số 4) ở khoảng 15,8 độ vĩ bắc; 118,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên vào khoảng 210km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20-25km có xu hướng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 27-9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ vĩ bắc; 113,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) từ vĩ tuyến 12,5 đến 20 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 111 độ kinh đĐông. Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20-25km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 28-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ vĩ bắc, 109,1 độ kinh đông, trên khu vực biển Quảng Trị - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16.

Đường di chuyển của bão Noru. 

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tiếp theo (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) từ vĩ tuyến 12-20 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 117,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liên khu vực trung trung bộ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Đến 7 giờ ngày 29-9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,1 độ vĩ bắc, 104,1 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Vùng biển Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan gió tây đến tây nam cấp 3-4, xu hướng gió hoạt động mạnh dần. Thời tiết biển có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh.

Khu vực Kiên Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía tây nam dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực trung trung bộ nối với cơn bão Noru. Gió mùa tây nam có cường độ trung bình, xu hướng hoạt động mạnh dần.

Thời tiết đất liền Kiên Giang mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, phổ biến có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ. Thời gian mưa tập trung vào trưa, chiều. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, sét, gió giật mạnh.

Đợt mưa lớn diện rộng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 28-9, sau đó mưa dông sẽ giảm dần, nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại đô thị, vùng trũng thấp.

Vùng biển Kiên Hải - Phú Quốc và Thổ Chu 24 giờ tới có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 3-4, có lúc giật cấp 5. Biển bình thường, có lúc động nhẹ. Độ cao sóng 1-2m, trong cơn dông đề phòng tố, lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Báo Kiên Giang