Anh, Pháp và Đức hoan nghênh 6 nước châu Âu tham gia INSTEX

01/12/2019 - 14:28

Thông cáo chung của ba nước nêu rõ: "Sự bổ sung của 6 thành viên “sẽ tăng cường INSTEX và chứng minh các nỗ lực của châu Âu trong việc thuận tiện hóa thương mại hợp pháp giữa châu Âu và Iran.”

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Tasnimnews)

Paris, London và Berlin ngày 30-11 đã hoan nghênh 6 nước châu Âu tham gia cơ chế trao đổi thương mại INSTEX, vốn được thiết kế để tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hoạt động trao đổi thương mại với Iran thông qua việc không dùng đồng USD.

Thông cáo chung của ba nước nêu rõ: “Với tư cách là các đồng sáng lập Công cụ Hỗ trợ trao đổi Thương mại (INSTEX), Pháp, Đức và Vương quốc Anh nhiệt liệt hoan nghênh quyết định của các chính phủ Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển, trong việc gia nhập thành viên INSTEX… Sự bổ sung của 6 thành viên “sẽ tăng cường INSTEX và chứng minh các nỗ lực của châu Âu trong việc thuận tiện hóa thương mại hợp pháp giữa châu Âu và Iran.”

INSTEX đóng trụ sở tại Paris, hoạt động như một cơ quan thanh toán bù trừ cho phép Iran tiếp tục bán dầu và nhập khẩu các sản phẩm hoặc dịch vụ khác để trao đổi.

Hiện cơ chế này chưa kích hoạt bất kỳ giao dịch nào./.

Theo Vietnam+