Bác sĩ Dương Tòng Chinh – Tấm gương về y đức

17/07/2020 - 14:34

 - Chọn ngành y, ngay từ đầu bác sĩ Dương Tòng Chinh (Bác sĩ chuyên khoa cấp 2 Nhãn khoa, Bệnh viện Mắt-Tai mũi họng-Răng hàm mặt tỉnh An Giang) đã xác định đem học thức, tình thương để cống hiến cho xã hội và cho sự phát triển của ngành.

Để hiện thực nguyện vọng đó, suốt những năm công tác, bác sĩ Chinh luôn phấn đấu học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, tham gia các đợt tập huấn chuyên đề, tích cực học tập và nghiên cứu khoa học. Đồng thời, ông luôn chú trọng tác phong chuẩn mực trong công việc, nêu gương về y đức, thân thiện và lấy bệnh nhân làm trọng tâm phục vụ.

Đối với bác sĩ Chinh, việc trau dồi, rèn luyện y đức quan trọng không thua kém yêu cầu thường xuyên nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Vì vậy, dù đã công tác nhiều năm, ông không bỏ qua những lớp tập huấn về kỹ năng giao tiếp, quy tắc ứng xử tại bệnh viện, cùng Công đoàn tổ chức hội thi về quy tắc ứng xử, giao tiếp, bệnh viện xanh- sạch- đẹp.

Bác sĩ Chinh chia sẻ: “Là đoàn viên công đoàn, là cán bộ lãnh đạo, nên bản thân luôn tự rèn luyện, thường xuyên làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm gương cho lớp trẻ noi theo trong hoạt động khám chữa bệnh cũng như các công việc chung của ngành”.

Tình yêu thương và trách nhiệm chính là sợi dây gắn bó mối quan hệ thầy thuốc – bệnh nhân, nên ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bác sĩ Chinh còn tham gia góp phần thực hiện tốt 2 chương trình của tỉnh là xóa mù và nha học đường. Ông luôn có mặt cùng các đoàn từ thiện khám bệnh trong tỉnh, phẫu thuật mắt miễn phí và tặng quà cho người nghèo các địa bàn thuộc vùng khó khăn. Ông còn đúc kết kinh nghiệm và thực tiễn để nghiên cứu khoa học góp phần phục vụ công việc ngày càng hiệu quả hơn.

 Năm 2019, bác sĩ Chinh làm chủ nhiệm 2 đề tài: “Đánh giá chất lượng phẫu thuật đục thể thủy tinh tại Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt An Giang” và “Đánh giá thực trạng ghi chép hồ sơ bệnh án nội trú tại Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt An Giang”. Đề tài được nghiệm thu, góp phần đem lại lợi ích kinh tế khoảng 800 triệu cho đơn vị, nâng cao chất lượng phục vụ khám và điều trị tại bệnh viện. Đây cũng là đề tài khoa học bác sĩ Chinh dự thi và đạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh. Trong đó, đề tài về đánh giá chất lượng phẫu thuật đục thể thủy tinh đã đạt Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam.

Tham gia trong hoạt động Công đoàn, bác sĩ Chinh thể hiện vai trò tích cực trong đề xuất, có nhiều đổi mới công tác chăm lo cho đoàn viên, nhất là với đoàn viên nữ, như tặng quà, đầm cho chị em nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, tổ chức hội thi nấu ăn, ưu tiên trong khám sức khỏe… Ông còn sâu sát quần chúng để nắm tình hình khó khăn, kịp thời đề xuất Công đoàn cơ sở hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn, giúp đỡ khi đau bệnh. Hàng năm, đoàn viên tại Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt An Giang được tạo điều kiện thuận lợi nhất để đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, cùng gia đình tham quan nghỉ mát, duy trì hiến máu tình nguyện 2 đợt/năm.

Nhiều năm qua, bác sĩ Chinh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt nhiều danh hiệu thi đua và khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Y tế…

MỸ HẠNH

 

Liên kết hữu ích