Báo Anh xếp cầu Vàng Đà Nẵng vào danh sách kỳ quan mới của thế giới

21/03/2021 - 13:32

Đền Taj Mahal (Ấn Độ), Angkor Wat (Campuchia), Machu Picchu (Peru)… là những kỳ quan thế giới đã trường tồn với thời gian. Gần đây, tờ Daily Mail (Anh) đã thực hiện khảo sát với thế hệ trẻ và đưa ra danh sách những kỳ quan thế giới mới, trong đó có cầu Vàng (cầu bàn tay) tại Đà Nẵng.

Dưới đây là danh sách những kỳ quan thế giới mới dựa trên lựa chọn của Daily Mail:


Cầu Vàng (cầu bàn tay) với kiến trúc độc đáo được khánh thành năm 2018 tại Đà Nẵng. Cây cầu dài 150 m, có độ cao 1.441m so với mực nước biển và mang điểm nhấn là hai đôi bàn tay đây rêu phong “đỡ” cây cầu. Cầu Vàng đã trở thành địa điểm chụp ảnh yêu thích của du khách khi đến Đà Nẵng. Ảnh: Daily Mail


Hoàn thành cách đây 7 năm, chung cư Bosco Verticale tại Milan (Italy) bao gồm hai tòa tháp với ban công ngập cây cỏ - hình thành nên “hai tháp xanh”. Hơn 900 cây xanh được trồng tại công trình có chiều cao 111m này. Ảnh: Getty Images


Gardens by the Bay tại Singapore là một công viên thành thị, được khánh thành từ năm 2012. “Đặc sản” của nơi đây là 18 cấu trúc cao được gọi là “siêu cây”. Theo đó, “siêu cây” cao nhất đạt mức 50m. Buổi tối vào khoảng 7 giờ 45 phút tại Gardens by the Bay thường tổ chức chương trình âm nhạc và ánh sáng để du khách thưởng thức. Ảnh: Getty Images


Thủ đô thương mại của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) được đánh giá là thành phố ấn tượng nhất thế kỷ 21 với hàng loạt công trình để lại ấn tượng khó quên. Đó là các khách sạn hình cánh buồm, đảo nhân tạo mô phỏng cây cọ, những tòa tháp chọc trời cao nhất thế giới. Đặc biệt là từ năm 2018 xuất hiện của tòa tháp mang tên “Khung ảnh Dubai”. Ảnh: Getty Images


Bảo tàng Soumaya tại thành phố Mexico City mở cửa đón du khách từ năm 2011. Nơi đây là nhà của 66.000 tác phẩm nghệ thuật Mexico và châu Âu. Công tình này do kiến trúc sử người Mỹ-Canada Frank Gehry thiết kế. Ảnh: Getty Images


Công viên Nghệ thuật điêu khắc dưới nước dự kiến được mở cửa vào cuối năm 2021 tại bãi biển Miami (Mỹ). Du khách đến nơi đây chỉ có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật qua việc lặn xuống dưới nước. Ảnh: Daily Mail


Đường vòng dưới nước đầu tiên trên thế giới tại quần đảo Faroe. Công trình này mang kiến trúc tựa hình dáng một con sứa và nằm ở cuối đường hầm dài 11 km dưới nước. Ảnh: Guardian


10 xích đu Jungle Swings thuộc đảo Bali (Indonesia). Ảnh: Getty Images


Hai cây cầu tại vườn quốc gia Kalbarri (Australia). Ảnh: soperth.com.au

Theo HÀ LINH (Báo Tin tức)