Boxing An Giang khẳng định vị thế tại khu vực ĐBSCL

03/07/2020 - 05:54

 - Kết thúc giải boxing Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) ĐBSCL lần thứ VIII-2020, đội tuyển boxing An Giang thi đấu xuất sắc, đoạt 9 huy chương vàng (HCV), 5 huy chương bạc (HCB), 8 huy chương đồng (HCĐ), xếp hạng nhì toàn đoàn. Kết quả trên thể hiện sự phát triển đúng hướng của bộ môn, khẳng định vị thế tại khu vực ĐBSCL.

Giải boxing Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ VIII-2020 được tổ chức tại tỉnh Tiền Giang, với sự tham gia của hơn 100 huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) đến từ 5 đơn vị: Cà Mau, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, TP. Cần Thơ tranh tài ở 22 bộ huy chương. Theo nhận định của giới chuyên môn, việc tranh chấp huy chương môn boxing tại Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ VIII-2020 sẽ diễn ra khốc liệt, khi hầu hết các đơn vị đều có sự chuẩn bị chu đáo.

Đặc biệt, giải còn được xem là đợt “sát hạch” để các đơn vị tuyển chọn các VĐV triển vọng tham gia các giải toàn quốc sắp tới. Dù cử lực lượng ưu tú nhất tham dự giải nhưng các đơn vị: Cà Mau, Kiên Giang, TP. Cần Thơ không tham vọng cạnh tranh 2 vị trí đầu, bởi vẫn còn một khoảng cách khá xa so với An Giang và đơn vị chủ nhà Tiền Giang. Cuộc đua vị trí nhất toàn đoàn diễn ra vô cùng quyết liệt, phải đợi đến những nội dung thi đấu cuối cùng mới xác định được ngôi vương khu vực ĐBSCL môn boxing.

Các vận động viên boxing An Giang thi đấu xuất sắc, xếp hạng nhì toàn đoàn, tại giải boxing Đại hội Thể dục - Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII - 2020

Tại giải lần này, bộ môn boxing An Giang tham gia tất cả 22 hạng cân. Với sự chuẩn bị chu đáo, nỗ lực của từng VĐV, đội tuyển boxing tỉnh thi đấu xuất sắc, đoạt 9 HCV, 5 HCB, 8 HCĐ, xếp hạng nhì toàn đoàn, vượt chỉ tiêu 4 HCV so với chỉ tiêu đề ra tại đại hội lần này. Dù bằng số HCV nhưng hơn số HCB, đơn vị chủ nhà Tiền Giang xếp hạng nhất toàn đoàn, với 9 HCV, 8 HCB, 5 HCĐ; Cà Mau hạng ba toàn đoàn, với 2 HCV, 5 HCB, 8 HCĐ. Hai đội còn lại, Kiên Giang đoạt 1 HCV, 6 HCB; Cần Thơ đoạt 1 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ.

Bộ môn boxing An Giang rất vui mừng và phấn khởi, khi các VĐV thi đấu rất xuất sắc, dù trước giải đã có chút lo lắng về thể lực của các VĐV khi phải nghỉ quá lâu do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Ngoài các VĐV mũi nhọn, như: Võ Thị Kim Ánh, Nguyễn Thị Kim Sang, Lê Thị Bích Liên, Lương Thị Ngoan, Trần Thanh Vy đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì các VĐV trẻ, như: Trần Gia Bảo, Trần Quốc Khánh, Nguyễn Bá Hào… thi đấu nỗ lực để đem về những tấm HCV quý giá. VĐV Trần Quốc Khánh chia sẻ: “Em rất vui và tự hào khi đoạt HCV tại giải đấu lớn như kỳ đại hội này. Thành tích này sẽ giúp em có thêm động lực để thi đấu tốt hơn tại những giải sắp tới”.

Theo HLV Đỗ Thị Thu An, giải boxing Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ VIII-2020 có chất lượng chuyên môn vượt trội so với những lần trước. Năm đơn vị tham gia đều có sự tập luyện kỹ lưỡng và tuyển chọn lực lượng tốt nhất tham dự giải. Qua giải, giúp các địa phương đánh giá quá trình tuyển chọn và đào tạo VĐV. Đồng thời, giúp các nhà chuyên môn lựa chọn những nhân tố xuất sắc để bồi dưỡng, rèn luyện phục vụ cho giải đấu quan trọng trong thời gian tới.

Sau giải, bộ môn boxing An Giang sẽ tiếp tục bắt tay ngay vào quá trình tuyển chọn VĐV để tham gia giải Cúp toàn quốc năm 2020, diễn ra tại Đắk Lắk, từ ngày 5 đến 15-7. “Tùy theo điều kiện, phong độ mà bộ môn sẽ chọn những VĐV phù hợp nhất để tham dự từng giải, với mục tiêu hướng đến là tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả các VĐV được thi đấu cọ xát, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn” - HLV Đỗ Thị Thu An chia sẻ.

L.H