Cà Mau: Nữ cán bộ trẻ nhiệt huyết

18/03/2024 - 09:58

Nhiệt tình, năng động, sáng tạo, tận tâm với công việc, hết lòng vì hội viên phụ nữ, đó là nhận xét của chị em hội viên đối với chị Ðoàn Chúc Liêu, 34 tuổi, Chủ tịch Hội LHPN xã Hàng Vịnh.

A A

Năm 2020, khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội LHPN xã, với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, cùng sự năng động, sáng tạo, chị Ðoàn Chúc Liêu luôn phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chị Đoàn Chúc Liêu luôn tận tâm với công tác hội.

Phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình, chị luôn đưa ra nhiều ý tưởng phù hợp với thực tế để các chi hội triển khai thực hiện hiệu quả, nhất là việc triển khai các mô hình: “4 tốt”, “Món quà sức khoẻ”, “Tiếp sức học sinh đến trường”, “Tiết kiệm xanh”, “Quỹ tiết kiệm”, “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”...; các hoạt động: “Trung thu yêu thương”, “Tết yêu thương”, "Tổ phụ nữ làm bánh phồng tôm" giúp nhau phát triển kinh tế. Ngoài ra, chị còn tạo điều kiện để chị em hội viên được tiếp cận các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của tỉnh, quỹ của tổ, nhóm tiết kiệm... với tổng số tiền trên 24 tỷ đồng, cho hơn 522 lượt chị em vay vốn.

Chị Ðoàn Chúc Liêu (bên trái), cùng lãnh đạo UBND xã Hàng Vịnh tặng quà trẻ em hoàn cảnh khó khăn dịp tết Trung thu năm 2023.

Hiện toàn xã có 998 hội viên phụ nữ, sinh hoạt ở 5 chi hội. Năm qua, hội đã nhận giúp đỡ thoát nghèo và cận nghèo 5 hộ hội viện (2 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo), hiện còn 8 hộ hội viên nghèo và 12 hộ hội viên cận nghèo. Tỷ lệ hộ hội viên phụ nữ khá giàu chiếm trên 50%.

Hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, chị tích cực triển khai, đồng thời kết nối vận động sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài xã. Qua đó, hội đã nhận đỡ đầu 10 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, hỗ trợ mỗi tháng 200-500 ngàn đồng/cháu. Ngoài ra, chị còn thường xuyên vận động tặng xe đạp, BHYT, quà cho học sinh nghèo, khó khăn đầu năm học; hỗ trợ tiền, gạo, quà cho người già neo đơn, hội viên phụ nữ khó khăn, trẻ em nghèo...

“Tôi luôn trăn trở, làm thế nào để thu hút chị em tham gia vào tổ chức, và làm sao hội thực sự là điểm tựa vững chắc để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho cán bộ, hội viên phụ nữ”, chị Liêu chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó bí thư Thường trực Ðảng uỷ xã, đánh giá: “Ðồng chí Ðoàn Chúc Liêu là cán bộ trẻ nhiệt huyết. Những năm qua, đồng chí không ngừng phấn đấu và cống hiến cho phong trào phụ nữ địa phương. Quá trình công tác, đồng chí thường xuyên đi sâu, đi sát nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ để tìm cách hỗ trợ, nhờ đó mà phong trào phụ nữ của xã nhà luôn được hội cấp trên và cấp uỷ, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao”.

Với sự đóng góp của chị Ðoàn Chúc Liêu, nhiều năm liền Hội LHPN xã Hàng Vịnh được Hội LHPN huyện xếp loại xuất sắc, được UBND huyện khen thưởng nhiều danh hiệu. Riêng chị được Hội LHPN tỉnh, huyện, cấp uỷ, chính quyền địa phương tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Ðiều quan trọng là chị được hội viên phụ nữ yêu quý, kính trọng./.

Theo VĂN TƯỞNG - XUÂN DOANH (Báo Cà Mau)