Chính phủ Afghanistan và Taliban nối lại hòa đàm tại Qatar

12/09/2020 - 15:26

Ngoại trưởng Qatar kêu gọi các bên đưa ra quyết định dứt khoát phù hợp với những thách thức hiện tại và vượt lên mọi sự chia rẽ bằng một thỏa thuận có lợi cho cả hai.

Phái đoàn Taliban tham gia hòa đàm tại Qatar. (Ảnh: AFP)

Ngày 12-9, phái đoàn của lực lượng Taliban đã có mặt tại thủ đô Doha của Qatar để tham gia đàm phán hòa bình với Chính phủ Afghanistan, với mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 19 năm qua.

Phát biểu khai mạc cuộc hòa đàm, Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cho rằng các cuộc đàm phán lịch sử giữa hai bên nên dựa trên ý tưởng rằng không có kẻ thắng người thua mà cả đôi bên sẽ cùng có lợi.

Ông Al Thani cũng kêu gọi các bên đưa ra quyết định dứt khoát phù hợp với những thách thức hiện tại và vượt lên mọi sự chia rẽ bằng một thỏa thuận có lợi cho cả hai.

Theo Vietnamplus