Người thân của 28 thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 đã có mặt để tạm biệt, tiễn các chiến sỹ mũ nồi xanh lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan, vì sứ mệnh hòa bình quốc tế.
Việc được đăng cai tổ chức các sự kiện lớn khi làm Chủ tịch ASEAN 2020 là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.
Ngày 18-11, tại Hà Nội, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chủ trì họp báo quốc tế về Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.
Hội nghị lần này dự kiến sẽ tập trung thảo luận về khái niệm an ninh bền vững nhằm tăng cường an ninh quốc phòng, thúc đẩy niềm tin và tăng cường an ninh giữa ASEAN và đối tác trên mọi phương diện.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã giới thiệu một số hoạt động quan trọng mà Bộ Quốc phòng Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức trong năm Chủ tịch ASEAN 2020.
Việt Nam và Myanmar nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ trong năm 2020 - Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Trưa 14-11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Nurlan Nigmatulin, Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan, 1 trong 5 thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU), liên minh có FTA với Việt Nam.
Đoàn đại biểu Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan do ngài Nurlan Nigmatulin, Chủ tịch Hạ viện làm trưởng đoàn, đã bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13-11 đến 15-11.
Báo Rodong Sinmun có bài viết nhấn mạnh Triều Tiên đánh giá cao mối quan hệ song phương trải qua nhiều thập niên hợp tác trong cuộc chiến chống đế quốc với Việt Nam.
Viện Nghiên cứu Đông Á do ông Hatoyama Yukio cùng với một số người nổi tiếng ở Nhật Bản thành lập, chuyên nghiên cứu các chính sách ngoại giao với các nước, quảng bá tinh thần hữu ái.
Chiều 11-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Hana (Hàn Quốc) Kim Jung Tai.
Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Ousmane Dione cho rằng Việt Nam có cơ hội phát triển kinh tế mạnh mẽ trong thời gian tới và có điều kiện cải thiện cuộc sống của người dân.
Bài viết đăng tải trên trang mạng The Diplomat cho rằng với việc trở thành Chủ tịch ASEAN thay Thái Lan vào năm tới Việt Nam sẽ đánh dấu một bước tiến về vai trò của mình vào năm 2020.
Với chủ đề “Gắn kết và Chủ động thích ứng,” Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức hơn 300 hoạt động, đặc biệt là Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Cấp cao liên quan.
Triển lãm cơ sở hạ tầng Indonesia 2019 quy tụ các nhà cung cấp thiết bị trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, xây dựng và kỹ thuật.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ đánh giá cao của Việt Nam đối với vai trò quan trọng của Ấn Độ tại khu vực, ủng hộ mạnh mẽ chính sách "Hành động Hướng Đông".
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định những ưu tiên chính sách của Việt Nam về tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị liên quan, sáng 3-11, tại Bangkok, Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 22.
Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp theo chương trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị liên quan, sáng 3-11, tại Bangkok, Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và các nhà lãnh đạo ASEAN đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 16.
Từ khi gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 28-7-1995 đến nay, Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển và lớn mạnh của khu vực này.