Chợ Châu Đốc sẵn sàng cho mùa du lịch

16/01/2023 - 07:00

 - Từ tháng Giêng đến tháng 4 (âm lịch) hàng năm, TP. Châu Đốc tưng bừng bước vào mùa du lịch (DL). Ngoài miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, chợ Châu Đốc (TP. Long Xuyên) là một trong những điểm thu hút rất đông du khách đến tham quan, mua sắm.

Tăng cường quản lý trật tự, phòng dịch bệnh

Chợ Châu Đốc nằm ngay trung tâm TP. Châu Đốc, với nhiều hàng quán buôn bán nhộn nhịp. Chợ được chia ra thành nhiều khu riêng biệt, mỗi khu bày bán những sản phẩm khác nhau. Nổi bật là khu vực kinh doanh các sản phẩm từ mắm với gần 30 loại, có màu sắc và hương vị riêng, như: Mắm cá lóc, cá trèn, cá sặc, cá chốt, cá linh... Ngoài mắm, chợ Châu Đốc còn bày bán nhiều mặt hàng phục vụ du khách, như: Quần áo, giày dép, nón, ba-lô, túi xách… Các sản phẩm được bày trí bắt mắt, được niêm yết giá công khai, tạo sự thuận tiện cho du khách mua sắm.

Ông Lê Phạm Trường Vũ (Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị TP. Châu Đốc, đơn vị quản lý chợ Châu Đốc) cho biết, chợ Châu Đốc hiện có 2 khu vực kinh doanh. Trong đó, có khu vực mua bán các sản phẩm rau, củ, nông sản, thủy hải sản, hàng tươi sống… để phục vụ nhu cầu người dân địa phương. Khu vực còn lại phục vụ khách DL gồm 310 lô, sạp, kinh doanh các mặt hàng, như: Khô cá, mắm, quần áo, ba-lô, túi xách… Chỉ tính riêng khu vực này mỗi năm đón tiếp khoảng 2 triệu du khách.

Chợ Châu Đốc được sắp xếp gọn gàng để phục vụ du khách

Để đảm bảo việc tham quan, mua sắm của du khách được dễ dàng, tiện lợi,  thời gian qua, Đội Quản lý trật tự đô thị TP. Châu Đốc tiến hành bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ Châu Đốc vừa phù hợp chiến lược kinh doanh, vừa phù hợp với nhu cầu sinh hoạt, giao thương và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ông Vũ cho biết, đơn vị đã yêu cầu các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc nội quy và quy chế xử phạt vi phạm. Yêu cầu bố trí hàng hóa khoa học, gọn gàng theo từng ngành hàng, nhóm hàng, không lấn chiếm lối đi chung. Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự nơi mua bán, giải quyết việc lấn chiếm lòng lề đường, dựng mái che không đảm bảo vẻ mỹ quan. Đồng thời lập lại trật tự lòng lề đường khu vực xung quanh chợ, giữ gìn vệ sinh môi trường và thực hiện tốt phương án an ninh trật tự (ANTT), an toàn vệ sinh thực phẩm, văn minh thương mại…

Ông Vũ cho biết thêm, đơn vị thường xuyên phối hợp lực lượng công an duy trì ANTT, dọn dẹp lòng lề đường, vỉa hè… tạo thông thoáng cho du khách đến tham quan, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, duy trì xuyên suốt các ngày trong năm. “Hiện nay, lực lượng quản lý trật tự đô thị và lực lượng công an gồm 13 người, tiến hành kiểm tra, nhắc nhở tiểu thương, du khách thực hiện đúng nội quy, quy định của chợ… Đặc biệt, vào các ngày cao điểm, chúng tôi còn bố trí 5 người trực ban đêm để giữ gìn, bảo vệ tài sản của tiểu thương và xử lý các trường hợp phát sinh” - ông Vũ chia sẻ.

Sẵn sàng cho mùa du lịch

Việc triển khai đồng bộ các biện pháp chỉnh trang, sắp xếp, đảm bảo ANTT, phòng cháy, chữa cháy… trong thời gian qua đã giúp bà con tiểu thương yên tâm mua bán, du khách đến tham quan, mua sắm với tâm lý thoải mái hơn.

Là một hộ kinh doanh gần 20 năm tại chợ Châu Đốc, bà Nguyễn Thị Thu Nhi (mắm Cô Tư Ấu) cho biết, hiện nay, đơn vị quản lý chợ đã sắp xếp các tiểu thương lại gọn gàng, ngăn nắp, giúp việc kinh doanh được dễ dàng, thuận lợi hơn, du khách đến tham quan, mua sắm an tâm hơn. Ngoài ra, công tác đảm bảo ANTT cũng được duy trì và củng cố, tình trạng trộm cắp hầu như không xảy ra…

Bà con tiểu thương phấn khởi vì chợ Châu Đốc ngày càng thu hút đông đảo du khách

Đồng quan điểm với bà Nhi, chị Trần Phạm Anh Đào (kinh doanh các sản phẩm bánh, nước, trái thốt nốt…) cho biết, chị cùng tiểu thương đã nhận được những phản hồi tích cực từ du khách. Đặc biệt, tình trạng chèo kéo khách không còn xảy ra. “Từ lúc dịch bệnh được kiểm soát đến nay, việc kinh doanh của tiểu thương thuận lợi hơn. Chúng tôi rất trông chờ vào “mùa” DL sắp tới” - chị Đào chia sẻ.

Thời gian tới, Đội Quản lý trật tự đô thị TP. Châu Đốc sẽ tiếp tục duy trì công tác lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè các tuyến đường trong khu vực chợ. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh có ý thức trong việc đảm bảo phòng, chống cháy nổ tại khu vực kinh doanh; giữ gìn vệ sinh môi trường và thực hiện tốt phương án ANTT, an toàn vệ sinh thực phẩm, văn hóa thương mại. Đồng thời, tiếp tục chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh theo hướng văn minh, hiện đại, xây dựng chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh theo Kế hoạch 31/KH-UBND của UBND TP. Châu Đốc về văn minh thương mại…

Đội Quản lý trật tự đô thị TP. Châu Đốc triển khai các giải pháp kiểm tra an toàn phòng, chống cháy nổ nơi sản xuất - kinh doanh; xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng lửa sai quy định trong khu vực chợ Châu Đốc. Đồng thời, phối hợp các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc phòng cháy, chữa cháy; kiểm định cân tại các hộ kinh doanh; cam kết công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm…


ĐỨC TOÀN