Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết tại Đà Nẵng

01/02/2022 - 21:26

Sáng 1-2 (tức mùng 1 Tết Nhâm Dần) tại trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng.

Cùng dự, có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Công an; Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5. Về phía địa phương có các đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Lê Trung Chinh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng; cùng đại diện lãnh đạo Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Biên phòng và hơn 300 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố.

Thay mặt lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang, Đại tá Nguyễn Quốc Hương, Chỉ huy trưởng Ban Chấp hành Quân sự TP Đà Nẵng báo cáo với Chủ tịch nước những kết quả nổi bật trong công tác quốc phòng, an ninh năm 2021 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của lực lượng vũ trang.

Năm 2021 dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát, lan rộng, thiên tai, bão lụt gây thiệt hại nặng nề, tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống xã hội cũng như việc triển khai lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố.

Tuy nhiên, dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ, ngành Trung ương, của Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng, các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đã tiếp tục giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn thành phố. Bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nội địa, khu vực biên giới biển và trên biển, giữ vững chủ quyền biển đảo, tạo môi trường ổn định, vững chắc để thành phố phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Lực lượng quân đội phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng địa phương thường xuyên đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là vị trí biên giới trên biển, các địa bàn phức tạp, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố…

Phát biểu tại buổi thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang ở Đà Nẵng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và đặc biệt là cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Đà Nẵng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi chúc Tết.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2021 dịch Covid-19 diễn ra hết sức khốc liệt, gây nên những hậu quả nặng nề trên cả nước, trong đó, TP Đà Nẵng cũng bị tàn phá hết sức nặng nề do dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng đã có nhiều giải pháp sáng tạo, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh. Các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đã gương mẫu đi đầu trong công tác phòng, chống dịch, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, chung tay cùng thành phố làm tốt công tác an sinh xã hội, từng bước kiểm soát dịch bệnh, khôi phục kinh tế.

Những kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch, trong đó có vai trò tham mưu, tham gia tích cực của các lực lượng vũ trang thành phố là kết quả to lớn, được Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao. Chủ tịch nước khẳng định, sự phối hợp giữa 3 lực lượng quân sự, công an, biên phòng thành phố Đà Nẵng rất chặt chẽ trong mọi hoạt động, nhất là phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các lực lượng luôn có sự giao ban, phối hợp, phân công trách nhiệm rõ ràng, chặt chẽ. Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, đặc biệt là sự phối hợp giữa lực lượng vũ trang Quân khu V, các tỉnh lân cận. Đây là bài học cần phát huy hơn nữa trong năm 2022.

Đà Nẵng ở vị trí điểm giữa của giao thương, đi lại của nhân dân, vì thế nguy cơ dịch lây lan, bùng phát mạnh là rất lớn, nhưng với sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố cùng với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang, Đà Nẵng đã làm tốt việc phòng, chống dịch Covid-19 trong năm vừa qua, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Đây là thành tích rất đáng trân trọng của các lực lượng và lãnh đạo thành phố.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý các lực lượng vũ trang cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng, công tác dân vận. Lực lượng vũ trang phải luôn được người dân tin yêu, kính trọng, gắn bó. Ngoài ra, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu luôn được thực hiện nghiêm ngặt, không để bị động bất ngờ.

Chủ tịch nước tặng quà Tết cho các đơn vị lực lượng vũ trang Đà Nẵng. 

TP Đà Nẵng đã có những cơ chế, nghị quyết mới trong phát triển, vì thế, cần sớm xử lý dứt điểm những vấn đề tồn tại, bất cập, để từ đó xây dựng một thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại, hợp tác quốc tế sâu rộng. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang phải luôn là tấm gương sáng trong phục vụ nhân dân, phải gần dân, sát dân, mọi hoạt động, suy nghĩ đều luôn hướng về nhân dân.

Nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà lực lượng vũ trang Đà Nẵng đạt được trong năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng, năm 2022 và những năm tiếp theo, với truyền thống quý báu, lực lượng vũ trang Đà Nẵng nói riêng, miền trung Tây Nguyên nói chung tiếp tục xây dựng phát triển theo hướng chính quy, hiện đại, sẵn sàng trong mọi tình huống để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo, giữ gìn an ninh trật tự trên từng địa bàn.

Vì vậy, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang hết sức quan trọng, cần thường xuyên nắm chắc tình hình, xây dựng các phương án ứng phó, ngăn chặn, xử lý với mọi tình huống, không được phép để bất ngờ, đột biến xảy ra.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Hải Châu (Đà Nẵng). Vui mừng trước những kết quả của quận đạt được, nổi bật là kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh, chăm lo đời sống nhân dân, phấn đấu xây dựng Hải Châu trở thành đô thị trung tâm theo hướng văn minh, hiện đại.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực “hiện đại, thông minh, văn minh, văn hóa” trong công tác hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và đề nghị quận Hải Châu tiếp tục phát huy các lợi thế, xây dựng quận điển hình, trở thành tấm gương để các địa phương khác noi theo. Bên cạnh đó cũng tích cực nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương khác để đưa quận có bước phát triển mới, thu hút thêm đầu tư, cải thiện đời sống nhân dân.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thuận Phước (quận Hải Châu).

Theo THANH TÙNG (Báo Nhân Dân)