Công an Cà Mau lật tẩy gã trai quê Hải Dương vừa bị Campuchia trục xuất

26/09/2022 - 14:13

Lê Xuân Sơn khai nhận sau 8 ngày gây ra vụ án cố ý gây thương tích ở Hải Dương thì bỏ trốn sang Campuchia để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

A A

Lê Xuân Sơn tại cơ quan công an

Sơn là bị can trong vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 9-4 tại Công ty Cổ phần khoáng sản Kim Bôi, phường An Lạc, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Chí Linh ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam vào ngày 31-5 thì Sơn bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua công tác nắm tình hình về số công dân Việt Nam tại địa bàn Cà Mau liên quan vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép" xảy ra tại xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau), cơ quan chức năng phát hiện trong số công dân vừa được phía Campuchia giải cứu và trục xuất về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) thì có đối tượng Lê Xuân Sơn.

Lúc đang cư ngụ tại nhà một người dân tại xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau), Sơn bị Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau mời lên làm việc.

Tại đây, Sơn khai nhận sau 8 ngày gây ra vụ án cố ý gây thương tích ở Hải Dương thì bỏ trốn sang Campuchia để tránh sự phát hiện của cơ quan công an nhưng không ngờ vẫn bị phát hiện, bắt giữ.

Theo QUÂN PHÚC (Người lao động)