Điện Kremlin cáo buộc Mỹ can thiệp trắng trợn vào nội bộ Venezuela

29/01/2019 - 19:30

Reuters đưa tin, Điện Kremlin ngày 29-1 cho rằng, các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA của Venezuela là sự can thiệp trái phép và trắng trợn vào công việc nội bộ của quốc gia Mỹ Latinh này.

(Nguồn: Venezuela Analysis)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, Moskva đang đánh giá tác động của các biện pháp trừng phạt này đối với Nga và có ý định áp dụng tất cả các cơ chế hợp pháp sẵn có để bảo vệ các lợi ích của Nga tại Venezuela.

Trong khi đó, theo Sputnik, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không ngạc nhiên về những liên lạc giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo phe đối lập tại Quốc hội Venezuela Juan Guaido, người đã liên lạc với Mỹ trước khi tự phong là Tổng thống lâm thời của quốc gia Nam Mỹ.

Ông Peskov cho hay sự liên lạc này "đã hoàn toàn được dự kiến, do ông (Quaido) đã và đang liên lạc thường xuyên với Washington trước khi xảy ra các sự kiện (ở Venezuela). Do đó, không có gì ngạc nhiên về điều này".

Theo VIETNAM+