Đồng bào Công giáo xã Hưng Phú chung tay xây dựng nông thôn mới

25/12/2019 - 08:42

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh", những năm qua, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể kết hợp cùng các vị linh mục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo tích cực chung tay xây dựng NTM, đưa xã Hưng Phú trở thành xã NTM .

A A

Xã Hưng Phú có Nhà thờ Bô Na; 2 nhà nguyện Khánh Tâm và Hậu Bối, đồng bào Công giáo chiếm hơn 50% tổng dân số. Từ năm 2011 đến nay, bà con giáo dân đã tích cực hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" do địa phương phát động bằng nhiều việc làm thiết thực như: hiến đất, trồng hoa kiểng, dựng cột cờ, đèn thắp sáng, tổ hợp sản xuất, ngày công lao động…

Linh mục Huỳnh Tấn Hảo - Nhà thờ Bô Na, ở ấp Phương Hòa 1 cho biết: "Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, tôi cùng Hội đồng giáo xứ thường xuyên vận động bà con giáo dân tích cực hưởng ứng bằng khả năng của mình. Riêng bản thân tôi cùng Hội đồng giáo xứ trồng nhiều loại hoa kiểng xung quanh khuôn viên nhà thờ, lót gạch trước sân nhà thờ, các lối đi đều có trồng cây xanh, hoa kiểng. Vận động giáo dân dọn dẹp các vật kiến trúc trước sân nhà, không lấn chiếm lòng lề đường, trồng nhiều loại cây xanh, hoa kiểng ven đường, tạo vẻ mỹ quan. Hiện nay tuyến đường 87B trước cổng nhà thờ đến xã Long Hưng trở thành tuyến đường giao thông nông thôn kiểu mẫu, đạt giải nhất hội thi "Đường giao thông nông thôn kiểu mẫu" toàn huyện Mỹ Tú".

Tuyến đường giao thông nông thôn kiểu mẫu. Ảnh: TS

Anh Nguyễn Văn Đình ở tỉnh Hậu Giang đi qua nơi này, cảm nhận: "Tôi chở vợ con đi đến đoạn đường này thấy sạch đẹp, nhiều loại hoa kiểng nở rộ cặp hai bên đường, quá rực rỡ”. Giáo dân Lê Minh Thục, Họ đạo Bô Na bộc bạch: "Khi chính quyền địa phương và linh mục nhà thờ vận động nhân dân trồng hoa kiểng trước sân nhà, tôi mua hơn 16 loài hoa các loại về nhân giống và cấp phát để bà con hàng xóm trồng trước cổng nhà. Hiện vào mùa đông, hoa đang nở rộ rộng khắp ven đường, mang niềm vui cho Họ đạo Bô Na khi mùa Giáng sinh mới về".

Đến nhà nguyện Khánh Tâm cũng đang nhộn nhịp sơn phết, chăm sóc hoa kiểng, treo cờ Tổ quốc, cờ phướn trong khuôn viên nhà nguyện để bà con giáo dân vui đón một mùa Giáng sinh tràn đầy niềm vui trên quê hương đổi mới. Linh mục Nhà nguyện Khánh Tâm Nguyễn Văn Hỏa chia sẻ: "Nhà nguyện đã vận động giáo dân thực hiện gần 2.000 ngày công lao động, nâng cấp nhiều tuyến lộ bị xuống cấp, trồng mới hoa kiểng, cột cờ và đèn thắp sáng làng quê, góp phần xây dựng xóm ấp văn minh. Đồng thời vận động giáo dân bài trừ mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội, nhà nhà đều nói không với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Để đảm bảo nguồn nước sạch trong sinh hoạt của nhân dân, nhà nguyện còn lắp đặt hệ thống xử lý nước tinh khiết và mỗi ngày có khoảng 400 thùng nước để phục vụ miễn phí cho nhân dân".

Còn linh mục nhà nguyện Hậu Bối Nguyễn Vinh Phan vui vẻ cho biết: "Bản thân tôi cùng Hội đồng giáo xứ thường xuyên tuyên truyền, vận động giáo dân Họ đạo Hậu Bối tích cực tham gia xây dựng NTM bằng cả tấm lòng nhân ái, công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Nhà nguyện đã vận động giáo dân hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ cho cộng đồng. Điển hình như các hộ gia đình như ông Mai Hoàng Sơn, bà Lê Thị Ngọc Mai, ông Trần Văn Giỏi hiến đất để xây dựng 2 Trường Tiểu học Hưng Phú B và Hưng Phú A nhằm tạo điều kiện học tập cho con em”.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Kiệt - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Hưng Phú cho biết: "Nhờ vào sự đồng thuận, góp sức của các vị linh mục, hội đồng giáo xứ và bà con giáo dân, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện nhanh tiến độ xây dựng NTM. Đến cuối năm 2019, xã được trên công nhận xã đạt chuẩn NTM. Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã Hưng Phú mong muốn đồng bào Công giáo và các tầng lớp nhân dân cùng góp sức giữ vững các tiêu chí NTM, phấn đấu thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao để xây dựng xã nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc".

Theo Báo Sóc Trăng