Động đất có độ lớn 5,4 tại miền Nam Iran, chưa có báo cáo thương vong

28/01/2020 - 08:13

Truyền thông Iran đưa tin một trận động đất có độ lớn 5,4 đã xảy ra ở tỉnh Fars thuộc miền Nam nước này, tuy nhiên vẫn chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại.

Vị trí vụ động đất. (Nguồn: News1)

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin, ngày 27-1, một trận động đất có độ lớn 5,4 đã xảy ra ở tỉnh Fars thuộc miền Nam Iran.

Tuy nhiên, truyền hình Iran không cung cấp bất kỳ thông tin về khả năng thiệt hại hay thương vong do vụ động đất xảy ra gần thị trấn Khane Zenian gây ra.

Thông tin ban đầu cho biết, trận động đất xảy ra lúc 16 giờ 58 phút theo giờ địa phương (20 giờ 28 phút giờ Hà Nội), với tâm chấn ở độ sâu 7 km, ở vị trí 29,59 độ vĩ Bắc và 52,09 độ kinh Đông.

Theo người đứng đầu Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran, các nhóm đánh giá tình hình đã được triển khai tới nơi xảy ra động đất, một khu vực không đông dân cư. Những bài viết đăng tải trên mạng xã hội cho hay, người dân ở thủ phủ Shiraz của tỉnh Fars, cách tâm chấn khoảng 50 km, đã cảm nhận được rung lắc từ trận động đất.

Theo Vietnam+