Đồng Tháp tích cực hợp tác theo xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng

27/01/2023 - 18:18

Những năm gần đây, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức nhiều cuộc gặp mặt, giao lưu, ký bản ghi nhớ nhằm thắt chặt quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Đồng Tháp với nhiều tỉnh thuộc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, phục vụ lợi ích Quốc gia, dân tộc nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng.

A A

Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và ông Chia Sô Mê Thy - Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng ký kết Biên bản với sự chứng kiến của Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Prey Veng. Ảnh: V.Khương

Thời gian qua, UBND tỉnh Đồng Tháp tạo điều kiện, cho phép các Đoàn đại biểu tỉnh sang thăm và làm việc với chính quyền các tỉnh: Salavan, Champasak, Hủa - Phăn và thủ đô Viêng - Chăn thuộc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Theo đó, Đoàn đại biểu tỉnh đã trao đổi, tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế, đời sống văn hóa - xã hội của các tỉnh phía Nam Lào và thủ đô Viêng - Chăn. Ngoài việc xây dựng và tạo thêm các mối quan hệ với chính quyền các địa phương, Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp đã giới thiệu thế mạnh của tỉnh trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, giáo dục, y tế và bày tỏ mong muốn hợp tác sâu rộng hơn nữa với các tỉnh thuộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong thời gian tới.

Đồng chí Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho ông Khamasy Linsavat - Bí thư Tỉnh đoàn Champasak (đứng giữa) Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Năm 2022, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Đồng Tháp do đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp làm Trưởng đoàn có buổi hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Vilayvong Boutdakham - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak làm Trưởng đoàn. Sau buổi hội đàm, lãnh đạo 2 tỉnh Đồng Tháp - Champasak đã thống nhất và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó, 2 tỉnh Đồng Tháp - Champasak tiếp tục duy trì trao đổi thường niên, luân phiên để chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt và đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực. Đồng thời thống nhất tiếp tục hỗ trợ nhau về đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác đầu tư, phát triển kinh tế; hợp tác hữu nghị và an sinh xã hội; công tác đối ngoại Nhân dân.

Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) và đồng chí Vilayvong Boutdakham - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak (bên trái) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 tỉnh giai đoạn 2022 - 2025

Một trong những dấu ấn đáng ghi nhận trong công tác đối ngoại Nhân dân của tỉnh là việc xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư được quan tâm thúc đẩy, tỉnh đã cho phép Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp tham gia Hội chợ Thương mại Việt Nam - Lào tại thủ đô Viêng - Chăn nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp gặp gỡ, ký kết hợp đồng mua bán, thiết lập hệ thống phân phối hàng hóa, tìm kiếm các cơ hội liên doanh, liên kết và hợp tác đầu tư vào Lào. Trường Cao đẳng Y tế, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp chiêu sinh và hỗ trợ đào tạo 51 sinh viên thuộc 3 tỉnh: Champasak, Salavan và tỉnh Hủa-Phăn (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) theo diện học bổng của UBND tỉnh.

Nhằm cụ thể hóa Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa 2 tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) và tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia), thời gian qua, chính quyền và Nhân dân 2 tỉnh đã có nhiều hoạt động nổi bật, phối hợp hành động, cùng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó, láng giềng tốt đẹp, vì sự phát triển chung của 2 tỉnh, lợi ích chung của 2 nước Việt Nam - Campuchia. Nổi bật là 2 bên luôn duy trì hoạt động trao đổi, chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau trong hoạt động bảo vệ, quản lý biên giới, gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; công tác phối hợp trong phòng, chống dịch Covid-19 khu vực biên giới luôn được duy trì, đạt hiệu quả tích cực. Hoạt động thương mại, trao đổi mua bán tại khu vực biên giới 2 tỉnh được duy trì, đảm bảo hàng hóa qua lại biên giới thông suốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 2 tỉnh. Nổi bật là kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua lại Cửa khẩu quốc tế Thường Phước.

Phát huy những kết quả đạt được, UBND tỉnh Đồng Tháp và chính quyền tỉnh Prey Veng đã thống nhất ký kết Biên bản hợp tác năm 2022 trên nhiều lĩnh vực: an ninh chính trị, biên giới, nông nghiệp thủy lợi, thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục...; cùng thực hiện trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, vì lợi ích chung của Nhân dân 2 tỉnh. Điểm mới của Biên bản hợp tác lần này là hai bên tạo điều kiện cho phương tiện vận tải các loại được vào đậu đỗ cả đường sông và đường bộ trên dọc tuyến biên giới cả 2 bên. Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, việc ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa 2 tỉnh được xem là phần việc trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp. Cũng trong năm 2022, đồng chí Phạm Thiện Nghĩa mong muốn 2 bên cùng phân tích sâu những vấn đề tồn tại, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm mới, phấn đấu xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 tỉnh ngày càng đi vào thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân 2 tỉnh.

Bà Lieng Sreymol - Phó tỉnh trưởng, Chủ tịch Chi Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Prey Veng (thứ 2 từ phải sang) tham quan Cơ sở Mỹ nghệ Sen Việt tại tỉnh Đồng Tháp

Thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục quan tâm xây dựng quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt với các tỉnh thuộc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia. Hàng năm, tỉnh sẽ tổ chức Đoàn công tác sang thăm hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thông báo tình hình kinh tế - xã hội và đánh giá các hoạt động hợp tác với các tỉnh của 2 nước. Qua đó, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết gắn bó, hữu nghị đặc biệt giữa tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh thuộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia.

Theo Báo Đồng Tháp