Đưa tàu sang nước ngoài khai thác hải sản vi phạm IUU, hai cha con lãnh án 12 năm tù

14/11/2025 - 14:53

 - Ngày 14/11, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1998) và Nguyễn Thanh Em (sinh năm 1974, cùng ngụ ấp Vĩnh Thành B, xã Bình An, tỉnh An Giang) tổng cộng 12 năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Hai bị cáo Nguyễn Văn Tình và Nguyễn Thanh Em (từ trái sang).

Theo cáo trạng, tháng 8/2023, Trần Phước Rô, chủ 2 tàu cá KG-93208-TS và KG-94898-TS giao cho Nguyễn Văn Tình quản lý, điều khiển 2 tàu để đi khai thác hải sản.

Hai bên thỏa thuận Rô ứng trước 600 triệu đồng để trả công ngư dân. Sau khi trừ chi phí, Rô nhận 60% lợi nhuận, Tình và các ngư dân hưởng 40%.

Sau đó, Tình rủ cha mình là Nguyễn Thanh Em cùng tham gia. Thanh Em làm thuyền trưởng tàu KG-94898-TS, còn Tình điều khiển tàu KG-93208-TS, mục đích sang vùng biển Malaysia đánh bắt.

Ngày 25/8/2023, 2 tàu rời bến sau khi trình báo tại Trạm Biên phòng Kênh Dài (Đồn Biên phòng Tây Yên) với lý do khai thác hải sản trong vùng biển Việt Nam, nhưng sau đó lại chạy sang Malaysia.

Đến ngày 20/9/2023, tàu do Tình điều khiển cùng 16 ngư dân bị lực lượng Malaysia bắt giữ; tàu của Thanh Em chở 5 ngư dân chạy thoát về Việt Nam. Sau 25 ngày, Malaysia trao trả thuyền viên và phương tiện, Tình cùng 16 ngư dân trở về.

Ngày 17/10/2023, Tình tiếp tục tuyển 20 ngư dân khác, kết hợp cùng tàu KG-94898-TS dưới sự điều khiển của Thanh Em tiếp tục đưa tàu sang vùng biển Malaysia khai thác trái phép.

Để tránh bị phát hiện, hai cha con tháo thiết bị giám sát hành trình (VMS) gửi cho một tàu khác trên biển và yêu cầu xóa đuôi số hiệu “08” trên tàu KG-93208-TS.

Ngày 26/11/2023, khi 2 tàu hoạt động tại vùng biển chồng lấn giữa Malaysia -  Indonesia, Hải quân Indonesia đã bắt giữ tàu KG-932-TS, cùng 21 ngư dân do Tình làm thuyền trưởng. Tàu KG-94898-TS của Thanh Em tiếp tục chạy thoát.

Sau đó, Tình yêu cầu một thuyền viên tên Nguyễn Hoàng Giàu đứng ra nhận thay vai trò thuyền trưởng, với lời hứa trả 20 triệu đồng để lo vé về nước. Ngày 30/5/2024, tòa án Indonesia xử phạt Tình 300 triệu rupiah, tịch thu tàu và thiết bị; Giàu bị trục xuất về Việt Nam ngày 29/4/2025.

Ngày 12/10/2025, Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) xác định vị trí tàu bị bắt thuộc vùng biển giáp ranh Malaysia - Indonesia. Cùng ngày, Tình và Thanh Em bị Cơ quan An ninh Công an tỉnh An Giang khởi tố.

Trong quá trình điều tra, cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, phù hợp lời khai nhân chứng và chứng cứ trong hồ sơ. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tình 7 năm tù và Thanh Em 5 năm tù về tội tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép.

VĂN VŨ