Hậu Giang: Giải pháp quảng bá du lịch hiệu quả ở huyện Phụng Hiệp

17/05/2024 - 09:59

Trong định hướng phát triển du lịch, huyện Phụng Hiệp xác định công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch là một trong những việc quan trọng, được ưu tiên, quan tâm hàng đầu.

A A

Các điểm du lịch trên địa bàn huyện Phụng Hiệp đang thu hút nhiều du khách ngoài tỉnh tìm đến.

Đưa hình ảnh du lịch vươn xa

Là địa phương có nhiều điểm du lịch được du khách chú ý, tìm đến thời gian qua: Vườn tre Tư Sang, Tượng đài Chiến thắng Chày Đạp, Khu trồng và chế biến các sản phẩm từ dâu tằm kết hợp tham quan du lịch tại ấp Ba… Góp phần quảng bá du lịch địa phương, xã Thạnh Hòa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các trang mạng xã hội.

Ông Phạm Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Hòa, chia sẻ: “Trước đây, cách quảng bá du lịch chủ yếu thông qua các pano tuyên truyền là chính, vài năm trở lại đây khi công nghệ thông tin bắt đầu phát triển mạnh mẽ chúng tôi đẩy mạnh giới thiệu du lịch qua zalo, facebook, trang thông tin điện tử… Nhờ vậy, các điểm du lịch trên địa bàn xã được nhiều du khách biết đến, lượng khách trong và ngoài tỉnh đến trải nghiệm nhiều hơn”.

Với mục tiêu xây dựng Phụng Hiệp trở thành điểm du lịch hấp dẫn trong tỉnh và khu vực, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã có nhiều cách làm nhằm góp phần đưa hình ảnh du lịch địa phương đến gần với du khách.

Chị Dương Thị Thùy Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, thông tin: “Thực hiện Nghị quyết số 05 về “Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, chúng tôi đã chủ động tham mưu thực hiện tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia quảng bá, giới thiệu những giá trị truyền thống, nét đẹp văn hóa, tiềm năng du lịch của huyện, thông qua sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, tổ, nhóm và trong các hoạt động của hội… Các cấp hội còn đẩy mạnh giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá du lịch thông qua các trang mạng xã hội”. 

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, cơ sở du lịch trên địa bàn huyện đều ứng dụng mạng xã hội như facebook, zalo, tiktok… để quảng bá, tuyên truyền tiềm năng, lợi thế và thành quả phát triển du lịch của địa phương, qua đó tạo ra một kênh tham khảo, giúp đưa hình ảnh du lịch đi xa hơn và đến gần hơn với du khách. Quảng bá du lịch thông qua các website, ứng dụng số, còn giúp du khách có thể đánh giá chất lượng phục vụ, đây là căn cứ quan trọng để các doanh nghiệp, cơ sở du lịch tự hoàn thiện hơn.

Phấn đấu đưa du lịch trở thành lĩnh vực mũi nhọn

Với lợi thế kênh, rạch chằng chịt, nhiều vườn cây ăn trái, rất thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, nhiều di tích lịch sử, cách mạng mang đậm nét đặc trưng cho truyền thống đấu tranh cách mạng của Nhân dân, tạo điều kiện cho địa phương phát triển các loại hình du lịch tham quan, giáo dục truyền thống cách mạng.

Trên địa bàn huyện Phụng Hiệp hiện có 10 điểm tham quan du lịch gồm Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ; Khu di tích lịch sử Tiểu đoàn Tây Đô; Cây di sản Việt Nam - Cây Lộc Vừng; Khu di tích Chiến thắng Chày Đạp; Khu du lịch vườn tre Tư Sang; điểm du lịch sinh thái Mùa Xuân, Lung Ngọc Hoàng; Khu trồng và chế biến các sản phẩm từ dâu tằm kết hợp tham quan du lịch tại ấp Ba…

Thúc đẩy phát triển du lịch, huyện còn tập trung phát triển các mô hình cảnh quan phục vụ du lịch, phát động xây dựng các mô hình cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, tạo điểm nhấn phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm phong cảnh vùng quê. Cùng với đó, các loại hình câu lạc bộ, hội thi, hội diễn được nâng chất, phát triển phục vụ gắn với các điểm tham quan du lịch.

Ông Phạm Văn Thế, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Góp phần tạo nên điểm nhấn đặc trưng cho du lịch huyện, toàn huyện xây dựng 45 tuyến đường đẹp, xây dựng hoàn thành 205 tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu, nhiều hộ gia đình, cơ quan, cơ sở thờ tự, trường học có cảnh quan đẹp, được khách tham quan đánh giá cao mỗi khi có dịp đến. Chúng tôi còn củng cố nâng chất 15 câu lạc bộ đờn ca tài tử ở các xã, thị trấn, qua đây quy tụ các tài tử đờn, ca phục vụ lưu động cho các điểm du lịch khi có yêu cầu”.

Năm 2023, các điểm du lịch trên địa bàn huyện Phụng Hiệp thu hút gần 240.000 lượt khách, tăng gấp 5 lần so với năm 2022, doanh thu hơn 12 tỉ đồng. Đây là con số ấn tượng.

Huyện xác định tìm ra các giải pháp cơ bản, cụ thể, từng bước đưa công tác quảng bá du lịch đạt hiệu quả cao, sẽ góp phần thực hiện đạt mục tiêu “Nghị quyết 4 trụ cột” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 05 của Huyện ủy về “Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” đề ra.

Ông Phan Văn Điền, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Phụng Hiệp, cho biết sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của ngành du lịch. Tham mưu nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn huyện. Các đơn vị liên quan cần chú trọng tạo dựng hình ảnh huyện Phụng Hiệp làm điểm nhấn xuyên suốt và thống nhất trong giới thiệu, quảng bá, phấn đấu mỗi năm xây dựng một điểm tham quan du lịch gắn với nông nghiệp. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho phát triển du lịch, hỗ trợ cộng đồng làm du lịch. Tăng cường kết nối, đẩy mạnh khai thác loại hình du lịch sinh thái nông nghiệp, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, tham quan nghỉ dưỡng…

Theo MỸ XUYÊN (Báo Hậu Giang)