Chủ tịch công đoàn ngành giáo dục An Giang Nguyễn Chí Sơn cho biết, việc thành lập quỹ Tương trợ công đoàn ngành giáo dục ra đời trong hoàn cảnh nhiều đoàn viên, nhà giáo và NLĐ ở các CĐCS trực thuộc bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn đến mức phải phẫu thuật, cần chi phí điều trị lớn mà khả năng chi trả của gia đình cùng với sự hỗ trợ trong nội bộ đơn vị là chưa đủ. Trước tình hình đó, công đoàn ngành nhận thấy cần có một nguồn quỹ với quy mô toàn hệ thống, mang tính ổn định, bền vững, đủ sức để chủ động và kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Công đoàn ngành đưa ra mức vận động tối thiểu 50.000 đồng/đoàn viên/năm, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thì tự nguyện đóng góp theo khả năng. Với những trường hợp được xét, mức hỗ trợ tối đa 7 triệu đồng/người/lần, (không quá 2 lần trong năm). Các trường hợp đặc biệt, như: ung thư giai đoạn cuối, chạy thận, ghép thận có thể xét mỗi quý 1 lần. Còn mức hỗ trợ cho thân nhân đoàn viên từ 2-3 triệu đồng/người/lần (không quá 2 lần trong năm).

Trao tiền từ quỹ Tương trợ công đoàn ngành giáo dục cho đoàn viên bị bệnh nặng của Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Năm học 2018-2019, nguồn quỹ đã hỗ trợ cho 13 cán bộ, nhà giáo, NLĐ ở các CĐCS trực thuộc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, qua đời... với tổng số tiền 57 triệu đồng. Năm học 2019-2020, công đoàn ngành giáo dục tiếp tục hỗ trợ cho 20 cán bộ, nhà giáo, NLĐ với tổng số tiền 84 triệu đồng.
Ngoài ra, còn hỗ trợ cho 29 đoàn viên thuộc 2 trường ngoài công lập khó khăn vì dịch bệnh COVID-19, tổng số tiền 14,5 triệu đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán, công đoàn ngành tổ chức thăm hỏi 6 đoàn viên hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 23 triệu đồng. Nhân Tháng Công nhân 2020, đã tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ cho 3 đoàn viên nữ đang mắc bệnh hiểm nghèo. Đầu năm học 2020-2021 (từ tháng 8) đến nay, đã hỗ trợ 10 suất, với tổng số tiền 41 triệu đồng.
“Hầu hết đoàn viên, nhà giáo và NLĐ ở các CĐCS trực thuộc tích cực đóng góp cho quỹ Tương trợ công đoàn ngành giáo dục, bởi trước hết đây là việc làm mang tính tương thân, tương ái trong nội bộ ngành. Quỹ Tương trợ đã góp phần động viên, hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người thân khi bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn phải phẫu thuật hoặc không may qua đời. Mặt khác, nguồn quỹ được quản lý chặt chẽ theo quy chế, sử dụng đúng mục đích, định kỳ công khai chi tiết đến các CĐCS” - ông Nguyễn Chí Sơn cho biết.
Hàng năm, CĐCS Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (Chợ Mới) đều hoàn thành đóng góp quỹ rất sớm. Chủ tịch CĐCS Bùi Bá Tùng chia sẻ, quỹ Tương trợ ngành giáo dục được thành lập từ năm 2013, trước đây mỗi đoàn viên đóng góp trên tinh thần tự nguyện 100.000 đồng/người/5 năm.
Về sau, thấy được ý nghĩa trong mục đích sử dụng, nhiệm kỳ 2018-2023, công đoàn đã xin ý kiến tất cả chủ tịch CĐCS để tăng lên mức đóng góp. Mọi người đều đồng tình vì đây là nguồn giúp đỡ cho những đồng nghiệp không may bị bệnh hoặc tai nạn. Định kỳ trong cuộc họp của công đoàn ngành, nguồn quỹ được công khai, cụ thể đến từng trường hợp, hoàn cảnh và được chủ tịch công đoàn tiếp tục thông tin lại cho đoàn viên. Năm học này, trường đã được quỹ Tương trợ ngành giáo dục hỗ trợ cho 3 trường hợp, tổng số tiền 17 triệu đồng (1 người qua đời và 2 người bệnh nặng).
Theo thầy Tùng, mỗi khi có trường hợp khó khăn ở cơ sở, nguồn quỹ được chi để giúp đỡ ban đầu kịp thời, không chỉ cần thiết với bản thân đoàn viên mà cả thân nhân đoàn viên. Cùng quan điểm trên, Chủ tịch CĐCS Trường THCS Nguyễn Trãi (TP. Long Xuyên) Lâm Ngọc Thành cho biết, từ khi có nguồn quỹ Tương trợ ngành giáo dục ra đời, trường đã có 4 đoàn viên được hỗ trợ. Năm học này đang hỗ trợ cho cô T.TM.D bị bệnh tuyến giáp, hoàn cảnh lớn tuổi, sống độc thân.
Thời gian qua, nguồn quỹ đã giúp đỡ kịp thời cho nhiều đoàn viên của trường nói riêng, toàn tỉnh nói chung, nhất là khi đồng lương của nhiều giáo viên chưa đủ trang trải cho cuộc sống. Theo thầy Thành, nguồn quỹ không chỉ mang ý nghĩa nhân văn mà còn đảm bảo được tính minh bạch, rõ ràng, vì vậy đoàn viên rất đồng tình duy trì lâu dài.
MỸ HẠNH