Israel, Sudan và Oman sẽ công bố thỏa thuận hòa bình vào tuần tới

27/09/2020 - 14:30

Truyền thông Israel đưa tin, thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel với Sudan và Oman có thể được công bố trong tuần tới.


Cố Quốc vương Oman Qaboos bin Said (trái) tại cuộc gặp với Thủ tướng Israel Netanyahu ở thủ đô Muscat, Oman hồi tháng 10-2018.

Tổ hợp truyền thông i24 News của Israel dẫn thông tin từ tờ Maariv tiếng Hebrew ngày 25-9 cho biết, các bên đang mở các cuộc đàm phán khẩn trương thông qua vai trò trung gian của Mỹ để thúc đẩy tiến trình này. 

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Kelly Craft khi phát biểu tại khóa họp thứ 75 Đại Hội đồng Liên hợp quốc hôm 23-9 cho biết, sẽ có thêm quốc gia khác ở Trung Đông đạt thỏa thuận bình thường hóa với Israel sau Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain. 

Thông tin này cũng phù hợp với diễn biến mà i24 News đã đưa trước đó về khả năng Thủ tướng Israel sẽ có cuộc gặp với Tướng Abdel Fattah al-Burhan - người đứng đầu Chính phủ chia sẻ quyền lực của Sudan, bên lề một sự kiện ở Uganda trong tuần tới.

Theo HOÀI THANH (Báo Tin tức)