Ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà tại Canada

03/07/2021 - 14:35

Theo kênh truyền hình CTV, ngọn lửa bùng phát vào sáng sớm ngày 2-X``7 tại Chestermere, cách thành phố lớn nhất tỉnh bang Alberta là Calgary 16km về phía Đông.


Hiện trường vụ cháy khiến 7 người thiệt mạng. (Nguồn: CTV)

Đã có 7 người, trong đó có 4 trẻ em, đã thiệt mạng trong một vụ cháy nhà ở thành phố Chestermere thuộc tỉnh bang Alberta của Canada. 

Theo kênh truyền hình CTV, ngọn lửa bùng phát vào sáng sớm ngày 2-7 tại Chestermere, cách thành phố lớn nhất tỉnh bang Alberta là Calgary 16km về phía Đông. Hiện nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. 

Trước đó một ngày, tại tỉnh bang British Columbia của Canada cũng đã xảy ra hàng chục vụ cháy rừng, nhấn chìm gần như toàn bộ thị trấn Lytton, nằm cách Vancouver 250 km về phía Đông Bắc, khiến hơn 1.000 người phải đi sơ tán.

Các vụ cháy xảy ra vào thời điểm Canada nói chung và thị trấn Lytton đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ có lúc lên tới 49,5 độ C.

Trong khi đó, nhiều đám cháy rừng khác đang bùng phát ở phía Bắc thành phố Kamloops, nằm cách Lytton khoảng 150 km về phía Đông Bắc. Giới chức tỉnh bang British Columbia cảnh báo tình hình sẽ tồi tệ hơn trong những ngày tới khi nắng nóng nghiêm trọng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tình trạng thời tiết nắng nóng kéo dài gây cháy rừng nghiêm trọng tại tỉnh bang British Columbia buộc Canada phải điều động máy bay quân sự và các nguồn lực cần thiết tới hỗ trợ công tác sơ tán ở những khu vực bị ảnh hưởng, cũng như tham gia vào các nỗ lực khống chế hơn 100 đám cháy đang xảy ra ở miền Tây nước này.

Còn tại Mỹ, hàng trăm nhân viên cứu hỏa ngày 2-7 cũng đã phải nỗ lực để dập tắt 3 đám cháy rừng ở bang California, miền Bắc nước Mỹ, vốn đang trải qua tình trạng hạn hán kéo dài.

Các vụ cháy rừng đã thiêu trụi gần 16.190 ha rừng và ảnh hưởng đến khu vực hồ nghỉ dưỡng Shasta chuẩn bị đón hàng đoàn khách du lịch vào dịp nghỉ lễ cuối tuần này.

Nhà chức trách đã ra phát lệnh sơ tán ở những khu vực ven hồ Shasta, cách bang Oregon 160 km về phía Nam khi mà nhiệt độ tăng cao và gió mạnh đã khiến các đám cháy rừng càng bùng lên dữ dội ngay ở đầu mùa cháy rừng của khu vực này.

Theo người dân địa phương, khoảng 40 cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy, trong đó có cả các ngôi nhà gần thị trấn Lakehead./.

Theo TRẦN QUYÊN (TTXVN/Vietnam+)