Kết quả nữ Việt Nam -Timor Leste: "Vùi dập" đối thủ

12/07/2022 - 07:58

Tối 11-7, đội tuyển nữ Việt Nam đã "vùi dập" đội tuyển nữ Timor Leste với tỷ số 6-0 ở lượt trận thứ 3 trong khuôn bảng B, Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022. Kết quả này giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung tạm vươn lên nhất bảng B.

Hai ngày sau chiến thắng 5-0 trước đội tuyển nữ Lào, đội tuyển nữ Việt Nam tràn đầy hứng khởi bước vào cuộc so tài với đội tuyển nữ Timor Leste. Đối đầu với tuyển nữ Timor Leste vốn kém hơn về mọi mặt từ đẳng cấp, lực lượng cho tới phong độ, việc đội tuyển nữ Việt Nam có được chiến thắng thứ 3 liên tiếp là điều gần như chắc chắn.

Bước vào hiệp 1, đội tuyển nữ Việt Nam tràn lên tấn công ngay khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên. Nhưng do điều kiện mưa, sân trơn bóng ướt nên các cầu thủ nữ Việt Nam liên tiếp thực hiện những đường chuyền dài lên trên. Phút 10, Tuyển nữ Việt Nam có bàn thắng mở tỷ số do công của Huỳnh Như. Thủ môn Timor Leste mắc lỗi sơ đẳng để đội trưởng tuyển nữ Việt Nam dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. 

Đội tuyển nữ Việt Nam tỏ ra quá mạnh so với Timor Leste. Ảnh: VFF 

Nỗ lực tấn công của tuyển nữ Việt Nam được cụ thể hóa bằng bàn thứ 2 ở phút 30. Từ pha đá phạt góc cánh trái của Tuyết Dung, Hải Yến đánh đầu khiến hậu vệ đội bóng vất vả phá bóng đến đúng tầm chân của Ngân Thị Vạn Sự. Cầu thủ mang áo số 21 vung chân volley nhân đôi cách biệt cho tuyển nữ Việt Nam.

Chỉ 5 phút sau, đội tuyển nữ Việt Nam được hưởng penalty. Tuyết Dung bình tĩnh ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Trước khi hiệp 1 khép lại, Huỳnh Như hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở phút 42, sau pha phối hợp nhỏ với Vạn Sự trong vòng cấm trước khi dứt điểm ở góc hẹp nâng tỷ số lên 4-0.

Một tình huống tranh chấp trong trận tuyển nữ Việt Nam - Timor Leste. Ảnh: VFF 

Trước sức ép rất lớn từ tuyển nữ Việt Nam, tuy nhiên các cô gái Timor Leste suýt chút nữa có bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 44. Thu Thảo và Thu Thương không hiểu ý nhau dẫn đến để tiền đạo đối phương cướp bóng băng xuống đối mặt thủ môn. May mắn là Thu Thảo đã kịp thời giải nguy.

Sang hiệp 2, HLV Mai Đức Chung đưa một loạt các trụ cột ra nghỉ nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn có thêm bàn thắng. Phút 72, đội tuyển nữ Việt Nam có bàn thắng thứ 5. Ngân Thị Vạn Sự băng vào dứt điểm từ đường căng ngang bên cánh phải của Thanh Nhã. Đến phút 84, cầu thủ vào sân thay người Thùy Trang ấn định chiến thắng 6-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Thắng chung cuộc 6-0, đội tuyển nữ Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng B với 9 điểm và sớm có vé vào bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022. Trong khi đó, Myanmar cũng vào bán kết sau khi thắng 3-1 trước Lào. Ở lượt trận cuối sau đây 2 ngày, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán tuyển nữ Myanmar.

Theo TUẤN ĐIỆP (Quân đội nhân dân)