Kết quả sơ bộ tổng tuyển cử Tây Ban Nha: Đảng Xã hội đang dẫn đầu

11/11/2019 - 08:30

Đảng Xã hội của quyền Thủ tướng Sanchez dự kiến giành được 120/350 ghế tại Hạ viện, song không đủ để đạt được thế đa số 176 ghế, một lần nữa tạo ra tình huống Quốc hội "treo" tại Tây Ban Nha.

Với kết quả kiểm 99,3% số phiếu, đảng Xã hội của quyền Thủ tướng Pedro Sanchez đang dẫn đầu trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra cùng ngày 10-11.

Với kết quả này, đảng Xã hội dự kiến giành được 120/350 ghế tại Hạ viện, song không đủ để đạt được thế đa số 176 ghế, qua đó một lần nữa tạo ra tình huống Quốc hội "treo" tại Tây Ban Nha.

Quyền Thủ tướng Pedro Sanchez bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Pozuelo de Alarcon, ngày 10-11-2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong khi đó, đảng bảo thủ Nhân dân giành được 88 ghế, cao hơn so với mức thấp kỉ lục 66 ghế ở lần bầu cử hồi tháng Tư.

Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là sự nổi lên của đảng cánh hữu Vox, khi nhận được 52 ghế tại Hạ viện. Trong cuộc bầu cử trước đó, Vox chỉ giành được 24 ghế.

Phát biểu cùng ngày, lãnh đạo đảng Xã hội Pedro Sanchez cho biết sẽ liên hệ với các lãnh đạo đàng khác trong ngày 11-11 theo giờ địa phương để giải quyết thế bế tắc chính trị hiện nay.

Đây là cuộc bầu cử thứ tư trong vòng 4 năm qua tại Tây Ban Nha. Quyền Thủ tướng Sanchez cho biết ông đặt mục tiêu thành lập 1 chính phủ ổn định và "tiến bộ".

Theo VIỆT HẢI (Vietnam+)