Lãnh đạo Hàn Quốc và Trung Quốc bắt đầu hội đàm tại Bắc Kinh

23/12/2019 - 13:52

Lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận phương án thúc đẩy quan hệ song phương, giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, đưa đối thoại Mỹ-Triều trở về quỹ đạo.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 23/12 đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo Hàn Quốc và Trung Quốc kể từ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại thành phố Osaka của Nhật Bản hồi tháng 6 vừa qua.

Dự kiến, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận phương án thúc đẩy quan hệ song phương, giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, đưa đối thoại Mỹ-Triều trở về quỹ đạo.

[Tổng thống Hàn tới Trung Quốc dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật]

Ngoài ra, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận cách thức giải quyết những bất đồng xung quanh vấn đề triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Tổng thống Moon Jae-in đang ở Trung Quốc trong chuyến thăm 2 ngày để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật lần thứ 8.

Theo Vietnamplus