Lào nằm trong nhóm nước có ít bệnh nhân Covid-19

09/10/2020 - 19:37

Ngày 9-10, TS Phonpasot Xaynhamungkhun, Phó Cục trưởng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế Lào cho biết, Lào không phát hiện bệnh nhân Covid-19 mới và có số bệnh nhân Covid-19 đứng thứ 206 trong tổng số 214 quốc gia và vùng lãnh thổ có bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Bệnh viện Hữu nghị tại Thủ đô Vientiane, Lào, nơi bệnh nhân Covid-19 cuối cùng của Lào đang được điều trị tích cực.

TS Phonpasot Xaynhamungkhun cho biết, đến 17 giờ ngày 8-10, có 1.894 trường hợp nhập cảnh Lào qua các cửa khẩu trên cả nước, cụ thể, có 1.353 trường hợp nhập cảnh Lào qua cửa khẩu Lào - Thái Lan, trong đó có 177 lao động Lào; 338 trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu Lào - Việt Nam gồm sáu lao động Việt Nam, ba công dân Lào, còn lại là lái xe vận tải hàng hóa; 203 trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu Lào - Trung Quốc, trong đó có hai lao động Lào, còn lại là lái xe vận tải hàng hóa. Tất cả các trường hợp nhập cảnh đều được kiểm tra thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly 14 ngày tại các trung tâm theo quy định. Riêng các trường hợp là lái xe vận tải hàng hóa, theo quy định phải xuất cảnh Lào trong ngày nhưng khi nhập cảnh phải kiểm tra thân nhiệt.

TS Phonpasot Xaynhamungkhun cho biết thêm, ngày 8-10, Lào đã tiến hành xét nghiệm 377 trường hợp, trong đó 168 lao động Lào trở về từ nước ngoài, 120 lao động Trung Quốc, 69 lao động Việt Nam, sáu trường hợp có triệu chứng và 14 trường hợp khác không có triệu chứng. Kết quả, tất cả các trường hợp trên đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Từ tháng 1 đến ngày 8-10, Lào đã tiến hành xét nghiệm tất cả 56.923 trường hợp, phát hiện 23 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, 22 bệnh nhân đã xuất viện, bệnh nhân 23 đang được điều trị tại bệnh viện Hữu Nghị, Thủ đô Vientiane. Hiện trên cả nước Lào còn 3.147 trường hợp đang được cách ly tại 42 trung tâm theo quy định.

Cũng tại buổi họp báo, TS Phonpasot Xaynhamungkhun cho biết thêm về tình hình dịch sốt xuất huyết tại Lào. Ngày 8-9, trên cả nước Lào có thêm 33 trường hợp mắc sốt xuất huyết mới, nâng tổng số trường hợp mắc sốt xuất huyết tại các địa phương trên cả nước Lào lên 7.064 trường hợp. Thủ đô Vientiane là địa phương có số trường hợp mắc và tử vong do sốt xuất huyết nhiều nhất trên cả nước với 1.622 trường hợp mắc và bốn trường hợp tử vong do dịch sốt xuất huyết.

TS Phonpasot Xaynhamungkhun cho biết, muỗi vằn là vật mang virus gây bệnh sốt xuất huyết và thường đẻ trứng ở những nơi có nước sạch, vì vậy, việc loại bỏ nơi sinh sản và trú ngụ của bọ gậy là biện pháp hữu hiệu đề ngăn chặn sự phát triển của muỗi vằn, đồng thời kêu gọi người dân, cộng đồng và các cấp chính quyền chung sức thường xuyên thực hiện đậy nắp các dụng cụ chứa nước trong và ngoài nhà để muỗi không có nơi đẻ trứng; thay nước trong các vật dụng chứa nước trong nhà; thả cá để diệt bọ gậy;  hàng tuần dọn vệ sinh môi trường chung quanh nhà không để các vật dụng chứa nước đọng; nếu có biểu hiện sốt phải đến ngay các trung tâm y tế để khám, kiểm tra để được điều trị kịp thời, không tự ý mua thuốc uống mà chưa có chỉ định của bác sĩ.

TS Phonpasot Xaynhamungkhun cho biết, đến 17 giờ ngày 8-10, có 1.894 trường hợp nhập cảnh Lào qua các cửa khẩu trên cả nước, cụ thể, có 1.353 trường hợp nhập cảnh Lào qua cửa khẩu Lào - Thái Lan, trong đó có 177 lao động Lào; 338 trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu Lào - Việt Nam gồm sáu lao động Việt Nam, ba công dân Lào, còn lại là lái xe vận tải hàng hóa; 203 trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu Lào - Trung Quốc, trong đó có hai lao động Lào, còn lại là lái xe vận tải hàng hóa. Tất cả các trường hợp nhập cảnh đều được kiểm tra thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly 14 ngày tại các trung tâm theo quy định. Riêng các trường hợp là lái xe vận tải hàng hóa, theo quy định phải xuất cảnh Lào trong ngày nhưng khi nhập cảnh phải kiểm tra thân nhiệt.

TS Phonpasot Xaynhamungkhun cho biết thêm, ngày 8-10, Lào đã tiến hành xét nghiệm 377 trường hợp, trong đó 168 lao động Lào trở về từ nước ngoài, 120 lao động Trung Quốc, 69 lao động Việt Nam, sáu trường hợp có triệu chứng và 14 trường hợp khác không có triệu chứng. Kết quả, tất cả các trường hợp trên đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Từ tháng 1 đến ngày 8-10, Lào đã tiến hành xét nghiệm tất cả 56.923 trường hợp, phát hiện 23 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, 22 bệnh nhân đã xuất viện, bệnh nhân 23 đang được điều trị tại bệnh viện Hữu Nghị, Thủ đô Vientiane. Hiện trên cả nước Lào còn 3.147 trường hợp đang được cách ly tại 42 trung tâm theo quy định.

Cũng tại buổi họp báo, TS Phonpasot Xaynhamungkhun cho biết thêm về tình hình dịch sốt xuất huyết tại Lào. Ngày 8-9, trên cả nước Lào có thêm 33 trường hợp mắc sốt xuất huyết mới, nâng tổng số trường hợp mắc sốt xuất huyết tại các địa phương trên cả nước Lào lên 7.064 trường hợp. Thủ đô Vientiane là địa phương có số trường hợp mắc và tử vong do sốt xuất huyết nhiều nhất trên cả nước với 1.622 trường hợp mắc và bốn trường hợp tử vong do dịch sốt xuất huyết.

TS Phonpasot Xaynhamungkhun cho biết, muỗi vằn là vật mang virus gây bệnh sốt xuất huyết và thường đẻ trứng ở những nơi có nước sạch, vì vậy, việc loại bỏ nơi sinh sản và trú ngụ của bọ gậy là biện pháp hữu hiệu đề ngăn chặn sự phát triển của muỗi vằn, đồng thời kêu gọi người dân, cộng đồng và các cấp chính quyền chung sức thường xuyên thực hiện đậy nắp các dụng cụ chứa nước trong và ngoài nhà để muỗi không có nơi đẻ trứng; thay nước trong các vật dụng chứa nước trong nhà; thả cá để diệt bọ gậy;  hàng tuần dọn vệ sinh môi trường chung quanh nhà không để các vật dụng chứa nước đọng; nếu có biểu hiện sốt phải đến ngay các trung tâm y tế để khám, kiểm tra để được điều trị kịp thời, không tự ý mua thuốc uống mà chưa có chỉ định của bác sĩ.

Theo Báo Nhân Dân