Liên Hợp Quốc yêu cầu Israel rời khỏi Cao nguyên Golan

04/12/2019 - 19:36

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua một nghị quyết yêu cầu Israel rời khỏi Cao nguyên Golan.

91 quốc gia hôm qua (3-12) đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này, trong khi 9 thành viên bỏ phiếu chống, 65 phiếu trắng.


Syria thề lấy lại cao nguyên Golan bằng các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế. Ảnh: Los Angeles Times.

Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel rời khỏi khu vực cao nguyên Golan mà nước này chiếm đóng trái phép trên lãnh thổ Syria ngày 4-6-1967.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng coi quyết định của Israel ngày 14-12-1981, trong đó mở rộng sự kiểm soát và áp đặt luật pháp với cao nguyên Golan chiếm đóng từ Syria, là vô hiệu.

Theo NGỌC THẠCH (VOV)