Từ những bãi biển xanh của Phú Quốc, Hà Tiên đến vùng Châu Đốc, Long Xuyên; từ hệ thống cửa khẩu quốc tế sôi động đến những cánh đồng lúa, vùng nuôi trồng thủy sản rộng lớn, An Giang đang sở hữu nhiều tiềm năng và lợi thế nổi bật hiếm có của vùng Tây Nam bộ.
Không chỉ mạnh về du lịch biển đảo, văn hóa tâm linh và sinh thái, tỉnh còn có dư địa lớn để phát triển kinh tế biển, logistics, thương mại biên mậu, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến.
Với vị trí chiến lược kết nối biển, đảo, biên giới và đồng bằng, cùng hàng loạt dự án hạ tầng động lực đang được triển khai, An Giang đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những cực tăng trưởng mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Nhiều năm làm du lịch tại Phú Quốc, ông Nguyễn Vũ Khắc Huy - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang, Tổng Giám đốc Vina Phú Quốc Travel nhận thấy một thay đổi rất lớn trong cách du khách nhìn về An Giang hiện nay.
Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy kể rằng trước đây khi tổ chức tour, phần lớn du khách chỉ chọn nghỉ dưỡng biển đảo tại Phú Quốc rồi quay về, thời gian lưu trú chưa dài, các sản phẩm trải nghiệm còn rời rạc. Tuy nhiên, sau nhiều chuyến khảo sát, kết nối tour, tuyến và tổ chức các đoàn famtrip cho doanh nghiệp lữ hành, báo chí, đối tác du lịch trong và ngoài nước, ông nhận ra tiềm năng rất lớn của An Giang khi sở hữu cùng lúc biển đảo, đồng bằng, cửa khẩu quốc tế, văn hóa tâm linh và sinh thái.
Từ Phú Quốc, du khách có thể tiếp tục hành trình đến Hà Tiên, Rạch Giá, khám phá Châu Đốc, Núi Sam hay trải nghiệm đời sống văn hóa vùng Bảy Núi. Chính sự đa dạng ấy giúp các tour không còn đơn điệu mà trở thành hành trình trải nghiệm nhiều sắc màu, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.
“Sau nhiều chuyến famtrip, nhiều doanh nghiệp du lịch đánh giá rất cao tiềm năng liên kết điểm đến của An Giang. Ít nơi nào ở miền Tây có thể vừa phát triển du lịch biển đảo, vừa có du lịch văn hóa tâm linh, sinh thái, biên giới và cả nghỉ dưỡng cao cấp như hiện nay”, ông Huy nói.
Từ thực tế đó, theo ông Huy, An Giang đang dần hình thành “tọa độ vàng” phát triển của miền Tây, không chỉ cho du lịch mà còn mở ra dư địa lớn cho thương mại, dịch vụ, logistics và thu hút đầu tư trong thời gian tới.
Theo ông Huy, điều khiến nhiều doanh nghiệp lữ hành bất ngờ sau các chuyến famtrip không chỉ là sự phát triển mạnh của Phú Quốc mà còn là khả năng kết nối du lịch và thương mại của toàn tỉnh. Từ biển đảo đến biên giới, từ các đô thị biển đến vùng đầu nguồn sông Cửu Long, An Giang đang dần hình thành chuỗi điểm đến và không gian dịch vụ rất khác biệt của miền Tây.
Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy cho rằng rất hiếm địa phương nào vừa sở hữu hơn 200km bờ biển, hơn 140 đảo, vừa có hệ thống cửa khẩu quốc tế, vừa có các trung tâm du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng như An Giang. Chính điều này giúp tỉnh có thể phát triển đồng thời du lịch nghỉ dưỡng biển đảo, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch tâm linh và cả du lịch biên giới.
Du khách check-in tại ga cáp treo Hòn Thơm, đặc khu Phú Quốc trong dịp lễ 30/4 và 1/5/2026.
Đặc biệt, với vai trò “đầu tàu” của Phú Quốc, lượng khách quốc tế đến tỉnh ngày càng tăng mạnh. Khi dòng khách lớn hình thành, không chỉ ngành du lịch hưởng lợi mà thương mại, dịch vụ, logistics, vận tải và đầu tư cũng phát triển theo. Các tuyến phố thương mại, chợ đêm, trung tâm mua sắm, hệ thống nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vận chuyển… đang có thêm nhiều cơ hội mở rộng quy mô.
Tiềm năng lớn nhất hiện nay là khả năng hình thành chuỗi liên kết “biển đảo - đô thị biển - cửa khẩu - tâm linh - sinh thái” trong cùng một hành trình. Du khách có thể nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, khám phá Hà Tiên, trải nghiệm ẩm thực và đô thị biển Rạch Giá, sau đó tiếp tục đến Châu Đốc, Núi Sam hay vùng Bảy Núi. Đây là lợi thế rất ít địa phương trong khu vực có được.
Ông Huy nhận định khi hạ tầng được hoàn thiện và các lợi thế tiếp tục được kết nối mạnh hơn, An Giang không chỉ là điểm đến du lịch nổi bật của miền Tây mà còn có khả năng trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại và kinh tế biển năng động của cả khu vực Tây Nam bộ.
Du khách tham quan, trải nghiệm các hoạt động vui chơi, giải trí tại đặc khu Phú Quốc trong dịp lễ 30/4 và 1/5/2026.
Không chỉ dừng lại ở lợi thế du lịch, An Giang hiện nay còn đang mở ra một không gian phát triển kinh tế rất khác biệt của vùng đồng bằng sông Cửu Long khi hội tụ đầy đủ các yếu tố biển đảo, đồng bằng, biên giới và giao thương quốc tế.
Điển hình như ở phường Long Xuyên, bà Đoàn Thị Hương Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên cho biết UBND tỉnh vừa phê duyệt đề án phát triển đô thị động lực trên địa bàn tỉnh với 8 đô thị trọng điểm, trong đó có đô thị Long Xuyên. Có thể khẳng định rằng đây vừa là cơ hội vừa là động lực để phường Long Xuyên tiếp tục phát huy vai trò đô thị trung tâm, tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng đô thị, thương mại - dịch vụ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò đô thị Long Xuyên là trung tâm hành chính, thương mại - dịch vụ, giáo dục, đào tạo và đô thị động lực của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.
“Phường Long Xuyên sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng triển khai thực hiện đề án phát triển nhanh đô thị động lực Long Xuyên với danh mục 34 dự án động lực với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.500 tỷ đồng đến năm 2030; trong đó gồm các dự án giao thông huyết mạch, chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị nước gắn với chống sạt lở, các công trình văn hóa - xã hội, quảng trường, công viên, trung tâm thương mại, dịch vụ, bệnh viện, trường học và các khu đô thị mới”, bà Đoàn Thị Hương Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên cho biết.
Nhìn trong tổng quan toàn tỉnh, An Giang có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng, với đường bờ biển dài 200km trải dài từ Vân Khánh đến Hà Tiên và tuyến biên giới hơn 148km giáp Vương quốc Campuchia, địa hình đa dạng, thuận lợi giao thương quốc tế qua cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Tịnh Biên, Hà Tiên và các cửa khẩu phụ; có Biển Tây và đầu nguồn sông Cửu Long là đầu mối giao thương nội vùng đồng bằng sông Cửu Long, kết nối với TP. Hồ Chí Minh, Phnom Penh và vịnh Thái Lan.
Không gian phát triển kinh tế được mở rộng với sự kết hợp hài hòa giữa đồng bằng, biên giới và biển đảo, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tổng hợp, phát triển đa ngành, đa lĩnh vực. An Giang có diện tích hơn 9.888km2 với đầy đủ các yếu tố “đồng bằng - rừng - biển”; “biên giới - nội địa”.
Một số đô thị của tỉnh An Giang gồm Rạch Giá, Phú Quốc, Long Xuyên, Hà Tiên.
Các dự án hạ tầng giao thông, tạo bước “đột phá” cho vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh An Giang nói riêng đang được tập trung đầu tư hoàn thiện sẽ mở đường và tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đặc biệt, các dự án kết cấu hạ tầng kết nối liên tỉnh, liên vùng, nhất là các tuyến cao tốc kết nối TP. Hồ Chí Minh với vùng đồng bằng sông Cửu Long, các tuyến cao tốc trục ngang, trục dọc nội vùng… đang được đầu tư, trong đó có tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 sẽ hoàn thành trong năm 2026, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận; tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu; tuyến đường bộ ven biển kết nối với tỉnh Cà Mau; đường bộ ven biển đoạn Rạch Giá - Hòn Đất và từ Hòn Đất - Kiên Lương và các tuyến quan trọng khác sẽ có cơ hội đón nhận các làn sóng đầu tư mới vào tỉnh, trong đó sản xuất công nghiệp có khả năng sẽ dịch chuyển từ trung tâm sản xuất công nghiệp vùng Đông Nam bộ (TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai) về vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh An Giang, cũng như kết nối chặt chẽ hơn với chuỗi cung ứng và chuỗi sản xuất toàn cầu.
Dự báo hạ tầng du lịch, khu vui chơi, giải trí của tỉnh sẽ được tiếp tục tập trung đầu tư, nâng cấp, mở rộng, hoàn thiện, góp phần tăng trưởng ngành du lịch và dịch vụ của tỉnh, đặc biệt là đặc khu Phú Quốc và cụm thương mại - dịch vụ - du lịch Châu Đốc - Tịnh Biên - Hà Tiên - Rạch Giá.
Với vị trí chiến lược nằm trên tuyến hàng hải quốc tế và gần nhiều trung tâm kinh tế của khu vực Đông Nam Á, đặc khu Phú Quốc có lợi thế lớn trong giao thương, du lịch và kết nối quốc tế. Cơ sở hạ tầng của đảo ngày càng được đầu tư đồng bộ và hiện đại, trong đó nổi bật là việc mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, nâng công suất đón khách và mở rộng mạng lưới đường bộ, cảng biển phục vụ du lịch và logistics.
Đặc biệt, sự góp mặt của các tập đoàn kinh tế lớn như Vingroup, Sun Group cùng hàng loạt thương hiệu quốc tế đã tạo ra hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng đa dạng, đẳng cấp, thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Phú Quốc đang được hưởng nhiều cơ chế ưu đãi về đầu tư, đất đai, visa… giúp thu hút các dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực bất động sản, dịch vụ.
Các công trình, dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh An Giang gồm tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận; đường bộ ven biển đoạn Rạch Giá - Hòn Đất; tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.
Toàn bộ khu vực tứ giác Long Xuyên tạo ra dư địa phát triển rộng lớn hơn, phát huy ưu thế và khai thác lợi thế nhờ quy mô để phát triển các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông sản, tạo cơ hội cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế nội ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất.
Tỉnh An Giang cũng có nhiều thế mạnh nổi bật để phát triển các lĩnh vực kinh tế xanh một cách toàn diện và bền vững. Với diện tích tự nhiên rộng lớn, đa dạng địa hình từ đồng bằng, sông ngòi đến biển đảo, tỉnh có điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường. Vùng tứ giác Long Xuyên và các khu vực sản xuất lúa - thủy sản trọng điểm có thể chuyển đổi theo hướng canh tác bền vững, giảm sử dụng hóa chất và phát thải khí nhà kính.
Đồng thời, với đường bờ biển dài và hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú, tỉnh có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế biển xanh như nuôi trồng thủy sản sinh thái, đánh bắt bền vững và phát triển điện gió ngoài khơi. Nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời và điện gió, cũng có nhiều cơ hội phát triển tại các khu vực ven biển và hải đảo, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch.
Tỉnh còn sở hữu nhiều tài nguyên thiên nhiên, di tích văn hóa và hệ sinh thái đặc sắc như Vườn quốc gia Phú Quốc, Vườn quốc gia U Minh Thượng, núi Cấm, rừng tràm Trà Sư, Ba Hòn, núi Mo So, Thạch Động,… rất thích hợp để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn thiên nhiên. Từ những lợi thế đó, An Giang hoàn toàn có thể trở thành địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế xanh ở đồng bằng sông Cửu Long, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng xanh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.
An Giang sở hữu nhiều điểm du lịch sinh thái, thiên nhiên nổi bật như Vườn quốc gia Phú Quốc, Vườn quốc gia U Minh Thượng, rừng tràm Trà Sư, Mo So.
Tỉnh An Giang cũng có thuận lợi lớn về tài nguyên văn hóa truyền thống. Đây là nơi sinh sống của các cộng đồng dân tộc với nhiều văn hóa đặc sắc như Kinh, Khmer, Chăm, Hoa… với những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng như lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, Đình thần Nguyễn Trung Trực, lễ hội Đua bò Bảy Núi, lễ hội Ok Om Bok, văn hóa Óc Eo - Ba Thê, nghệ thuật kiến trúc đình chùa, làng nghề truyền thống, múa hát dân gian Khmer và Chăm…
Những giá trị này không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc mà còn là chất liệu quý giá cho việc phát triển công nghiệp văn hóa như sản xuất phim, mỹ thuật ứng dụng, thời trang, du lịch văn hóa và tổ chức sự kiện. Phú Quốc có thể trở thành trung tâm sáng tạo văn hóa, nơi có thể phát triển các ngành công nghiệp văn hóa như âm nhạc, điện ảnh, quảng cáo, nghệ thuật biểu diễn và thiết kế sáng tạo. Đặc biệt, du lịch văn hóa - tâm linh - sinh thái có thể kết hợp với truyền thông, công nghệ số để phát triển các sản phẩm trải nghiệm văn hóa độc đáo, phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước.
Tỉnh An Giang đã, đang và sẽ nhận được sự ủng hộ quan tâm, đầu tư của Trung ương là vựa lúa của cả nước, nơi đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, là địa bàn đặc biệt quan trọng khi có cả biên giới trên bộ và trên biển với Vương quốc Campuchia, có vị trí chiến lược trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, là địa phương sở hữu nhiều giá trị văn hóa, lịch sử của quốc gia và quốc tế, những khu vực đảo chiến lược cho phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh của quốc gia.
An Giang có nhiều lễ hội, di sản văn hóa đặc sắc như lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, lễ hội Ok Om Bok, văn hóa Óc Eo - Ba Thê.
Không còn là sự phát triển riêng lẻ theo từng địa phương hay từng lĩnh vực, An Giang hiện nay đang từng bước hình thành “thế trận phát triển” quy mô lớn với sự liên kết đồng bộ giữa biển đảo, biên giới, đô thị, đồng bằng và giao thương quốc tế. Từ Phú Quốc, Hà Tiên, Rạch Giá đến Long Xuyên, Châu Đốc… đang tạo thành mạng lưới động lực tăng trưởng mới, nơi du lịch, thương mại, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến có thể hỗ trợ, cộng hưởng và mở rộng không gian phát triển cho toàn tỉnh.
Với phương châm “Một An Giang - Một tầm nhìn - Một ý chí - Một niềm tin thắng lợi”, tỉnh đang tập trung xây dựng chiến lược phát triển theo hướng nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng. Không chỉ hệ thống chính trị mà cộng đồng doanh nghiệp và người dân cũng đang cùng hướng đến mục tiêu khai thác tối đa những lợi thế khác biệt mà ít địa phương nào của miền Tây có được.
Đáng chú ý, hai trục kết nối chiến lược đang dần hình thành để mở rộng không gian kinh tế toàn tỉnh. Trục dọc nội vùng là tuyến dọc xương sống để thúc đẩy phát triển kinh tế tổng hợp, để các địa bàn trọng tâm khác kết nối, phát triển - hướng đến kết nối với Hà Tiên, Phú Quốc. Nâng cấp quốc lộ 80 nối 2 đô thị Long Xuyên, Rạch Giá; tiến tới đầu tư tuyến cao tốc mới kết nối Long Xuyên, Rạch Giá. Nâng cấp phát triển tuyến quốc lộ N1 kết nối Hà Tiên - Tịnh Biên - Châu Đốc.
Trục ngang cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng kết nối với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, hướng ra cảng Trần Đề. Đây chính là tuyến khơi dậy nguồn lực, kết nối An Giang với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Vương quốc Campuchia. Nâng cấp cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, đồng thời phát triển tuyến song song Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu.
Tỉnh cũng đang tập trung thực hiện ba lĩnh vực trọng tâm gồm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; phát triển văn hóa, con người An Giang đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của người dân.
4 trụ cột phát triển là đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực của toàn bộ nền kinh tế; phát triển kinh tế tư nhân; hoàn thiện thể chế phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động của bộ máy; tăng cường hội nhập, hợp tác, liên kết vùng - quốc tế.
Tỉnh thúc đẩy phát triển 5 vùng động lực trọng điểm Rạch Giá, Phú Quốc, Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả 6 danh mục chương trình, đề án, dự án trọng tâm .
5 vùng động lực trọng điểm Rạch Giá, Phú Quốc, Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong cho biết trong điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, An Giang xác định tập trung ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và có khả năng tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Trong đó, tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng logistics, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị mới, kinh tế biển, lấn biển, du lịch chất lượng cao, thương mại - dịch vụ, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và kinh tế biên mậu.
Không chỉ dừng lại ở những lợi thế sẵn có, An Giang hiện nay còn cho thấy một khát vọng phát triển rất lớn khi từng bước định hình vị thế trung tâm kinh tế biển, thương mại, du lịch và giao thương quốc tế của vùng Tây Nam bộ. Những con số tăng trưởng, các dự án hạ tầng động lực, dòng vốn đầu tư và sự chuyển động mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp đang cho thấy tỉnh không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới.
Tại cuộc họp báo thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2026 và hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết ngay từ đầu năm 2026, tỉnh đã xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10,71%. Sau khi đánh giá kết quả quý I, tỉnh tiếp tục điều chỉnh kịch bản tăng trưởng quý II theo hướng cao hơn để bù lại những lĩnh vực chưa đạt kỳ vọng, thể hiện quyết tâm rất lớn trong việc giữ vững đà tăng trưởng kinh tế.
Theo ông Hồ Văn Mừng, quý I/2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của An Giang đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong 4 tháng đầu năm tiếp tục tăng mạnh, cho thấy sức bật và dư địa phát triển của tỉnh đang ngày càng rõ nét. Đặc biệt, du lịch tăng 14,1%. Tổng doanh thu du lịch tăng tới 46,4%.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, dự kiến năm 2026 tổng thu ngân sách của tỉnh sẽ đạt khoảng 32.000 tỷ đồng và có khả năng đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây được xem là một trong những tín hiệu rõ nét cho thấy quy mô nền kinh tế của An Giang đang mở rộng nhanh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.
Theo ông Hồ Văn Mừng, thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh. Vì vậy, An Giang đang tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng tham quan các gian trưng bày tại chương trình “Cà phê doanh nhân” và đối thoại doanh nghiệp kỳ 2 năm 2026, sáng 18/4/2026.
Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới, An Giang xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng là thu hút mạnh nguồn lực đầu tư toàn xã hội. Theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, mục tiêu thu hút vốn đầu tư trong 5 năm tới gần 650.000 tỷ đồng. Tỉnh đang đặt quyết tâm cao hơn con số này bằng việc tiếp tục thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược, phát triển các vùng động lực tăng trưởng và mở rộng không gian phát triển về phía biển, biên giới và các trung tâm giao thương quốc tế.
Từ Phú Quốc, Hà Tiên, Rạch Giá đến Long Xuyên, Châu Đốc… một hành lang phát triển mới đang dần hình thành, nơi du lịch biển, đảo, kinh tế biển, thương mại biên mậu, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến không còn phát triển riêng lẻ mà đang từng bước liên kết thành chuỗi giá trị quy mô lớn.
Đó cũng chính là khát vọng mà An Giang đang hướng tới không chỉ trở thành cực tăng trưởng mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long mà còn từng bước vươn ra biển lớn, trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch và giao thương năng động của khu vực Tây Nam bộ và quốc tế…

