Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của đất nước với yêu cầu, nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài. Trước thềm Đại hội, phóng viên Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang về ý nghĩa của Đại hội XIV và trách nhiệm của Đoàn đại biểu An Giang tham dự Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hải: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa bước ngoặt đối với sự phát triển của đất nước. Sau bốn thập niên đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; vị thế, uy tín và tiềm lực của đất nước không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, bối cảnh mới cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao khi tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh, phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; các vấn đề toàn cầu như chuyển đổi số, biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống, già hóa dân số… tác động ngày càng sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh, xã, phường, đặc khu, ngày 1/7/2025 (ảnh trái); đồng chí kiểm tra công tác phục vụ nhân dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Thông (ảnh phải).
Trong bối cảnh đó, Đại hội XIV của Đảng không chỉ có nhiệm vụ tổng kết khách quan việc thực hiện nghị quyết Đại hội XIII mà quan trọng hơn là hoạch định đường lối, tầm nhìn và định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, với mục tiêu cao nhất là phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đại hội cũng là dịp để Đảng tiếp tục khẳng định vai trò, bản lĩnh lãnh đạo, năng lực cầm quyền và khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động của tình hình trong nước và quốc tế.
Ảnh trên: Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối An Biên - TP. Rạch Giá (nay là xã Tây Yên - phường Rạch Giá); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn kiểm tra các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc (ảnh trái) và tặng quà cho công nhân tại khu vực cảng cá Tắc Cậu dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (ảnh phải).
Chính vì vậy, Đại hội XIV đặt ra yêu cầu rất cao đối với các đoàn đại biểu tham dự đại hội. Mỗi đại biểu phải thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật; dành tâm sức nghiên cứu sâu các văn kiện, tham gia thảo luận với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, khoa học; đóng góp những ý kiến xác đáng, có chiều sâu lý luận và thực tiễn. Đồng thời, các đoàn đại biểu phải làm tròn trách nhiệm là tiếng nói đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương, đơn vị mình, phản ánh trung thực những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, cũng như khát vọng vươn lên trong quá trình phát triển.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hải: Đối với Đoàn đại biểu An Giang, trách nhiệm đó càng được đặt ra rõ nét hơn khi tỉnh đang trong giai đoạn tăng tốc, bứt phá, đòi hỏi phải có những chủ trương, chính sách mang tính đột phá, đồng bộ và lâu dài. Việc tham dự Đại hội XIV không chỉ là nhiệm vụ theo phân công mà còn là trách nhiệm chính trị cao cả trước Đảng bộ và Nhân dân An Giang, góp phần cùng toàn Đảng tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Trước hết, trách nhiệm của đoàn thể hiện ở việc chấp hành nghiêm túc kỷ luật, quy chế của đại hội; nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, giữ vững nguyên tắc của Đảng, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, góp phần vào thành công chung của đại hội.
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng kiểm tra công tác phục vụ nhân dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc (ảnh trái) và kiểm tra tiến độ thi công các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 (ảnh phải).
Một nhiệm vụ trọng tâm nữa của Đoàn đại biểu An Giang là tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến có chất lượng cao vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV. Các ý kiến đóng góp phải xuất phát từ thực tiễn sinh động của địa phương, gắn chặt giữa lý luận với thực tiễn, phản ánh đầy đủ những kết quả đạt được, những khó khăn, thách thức đang đặt ra. Đồng thời đề xuất những định hướng, giải pháp sát thực, khả thi, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, góp phần hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng và bảo đảm các quyết sách của Đại hội thực sự đi vào cuộc sống.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trần Thị Thanh Hương trao quyết định chỉ định chức danh Chánh Văn phòng và Trưởng các ban của Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (ảnh trên) và trao tặng quà tri ân các vị ủy viên không tiếp tục tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa I tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Bên cạnh đó, Đoàn đại biểu An Giang có trách nhiệm làm tốt vai trò cầu nối giữa Đại hội với Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh; truyền tải trung thực ý chí, nguyện vọng, khát vọng phát triển của Nhân dân An Giang đến Trung ương; đồng thời, tiếp thu đầy đủ tinh thần, nội dung và những định hướng lớn của đại hội để tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai hiệu quả sau đại hội. Đây là trách nhiệm xuyên suốt, đòi hỏi mỗi đại biểu không chỉ tham gia đại hội với tinh thần trách nhiệm cao nhất mà còn chủ động, gương mẫu trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn đời sống.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hải: Trong quá trình chuẩn bị tham dự Đại hội XIV của Đảng, Đoàn đại biểu An Giang xác định rõ yêu cầu then chốt là chuẩn bị toàn diện, kỹ lưỡng cả về tư tưởng, nội dung và trách nhiệm chính trị nhằm bảo đảm việc tham gia đại hội thực sự thực chất, hiệu quả, xứng đáng với niềm tin của Trung ương, của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh.
Trọng tâm trước hết là tổ chức nghiên cứu sâu các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV, đặc biệt là những nội dung mang tính chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cũng như các vấn đề mới đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Đoàn tập trung phân tích, đối chiếu các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trong dự thảo với thực tiễn An Giang, từ đó chuẩn bị các ý kiến đóng góp có cơ sở lý luận vững chắc, căn cứ thực tiễn rõ ràng, bảo đảm tính khoa học, tính khả thi và tầm nhìn dài hạn.
Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang tại hội nghị công bố quyết định ngày 1/7/2025 (ảnh trái) và tặng quà cho công nhân tại cảng cá Tắc Cậu nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 (ảnh phải).
Bên cạnh đó, đoàn đại biểu chú trọng tổng hợp, chắt lọc những kết quả nổi bật trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Đảng tại địa phương, nhất là những mô hình hay, cách làm hiệu quả. Đồng thời thẳng thắn phản ánh những khó khăn, vướng mắc cần sự quan tâm, định hướng, tháo gỡ từ Trung ương. Việc chuẩn bị này nhằm bảo đảm các ý kiến tham gia Đại hội không chỉ phản ánh thành tích mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, dám nhìn thẳng vào hạn chế để cùng tìm giải pháp phát triển bền vững.
Từ trên xuống: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao các quyết định chỉ định nhân sự và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030; lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc thực hiện nghi thức khởi công dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại đặc khu Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, cùng các dự án hồ nước Dương Đông 2, khu tái định cư Cửa Cạn, khu tái định cư Hàm Ninh chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; lãnh đạo tỉnh An Giang, đại diện chính quyền địa phương và nhà thầu thi công thực hiện nghi thức khởi công 3 dự án chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Một nội dung quan trọng khác là chuẩn bị tốt về tư tưởng, bản lĩnh và phong cách tham gia Đại hội của từng đại biểu. Mỗi thành viên trong đoàn được quán triệt sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng; đề cao tinh thần kỷ luật, ý thức nêu gương; phát huy dân chủ, lắng nghe, cầu thị; tham gia thảo luận với tinh thần xây dựng, đặt lợi ích chung của Đảng, của đất nước lên trên hết.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hải: Đảng bộ và Nhân dân An Giang đặt nhiều kỳ vọng lớn lao vào Đại hội XIV của Đảng - Đại hội có ý nghĩa định hướng chiến lược cho chặng đường phát triển tiếp theo của đất nước trong bối cảnh mới. Trước hết, kỳ vọng đại hội sẽ đề ra nhiều chủ trương, quyết sách mang tầm nhìn dài hạn, đồng thời có tính đột phá và khả thi cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, gắn chặt với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.
Từ trên xuống dưới, trái qua phải: Mô hình nuôi tôm công nghiệp tại xã Kiên Lương; công nhân làm việc tại nhà máy của KTC; phân loại cá sau khi đánh bắt tại cảng cá Tắc Cậu; sản xuất giày da tại Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang.
Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh mong muốn Đại hội XIV tiếp tục khẳng định rõ vai trò then chốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Cùng với đó, có những định hướng lớn về hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.
Từ trên xuống, trái qua phải: Nông dân phường Mỹ Thới thu hoạch lúa; Khu du lịch quốc gia Núi Sam; cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.
Show "Kiss of the Sea - Nụ hôn của biển cả" tại đặc khu Phú Quốc.
Riêng đối với An Giang, Đảng bộ và Nhân dân kỳ vọng Đại hội XIV sẽ có những định hướng, chủ trương mang tính chiến lược, tạo hành lang chính sách thuận lợi để địa phương khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế; tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển, nhất là về hạ tầng, liên kết vùng, nguồn nhân lực và khoa học, công nghệ; qua đó tạo động lực để An Giang phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đóng góp ngày càng thiết thực hơn vào sự phát triển chung của đất nước.
Cờ hoa, biểu trưng rực rỡ trước thềm Đại hội XIV tại thủ đô Hà Nội.
Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

