Lũ lụt tại Ấn Độ làm 202 người thiệt mạng

13/08/2019 - 19:21

Tổng số người thiệt mạng do lũ lụt tại Ấn Độ đã lên tới con số 202 tính đến ngày 13-8, trong khi mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống các khu vực ven biển ở miền Nam và Tây nước này.


Cảnh ngập lụt tại Mandya, bang Karnataka, Ấn Độ, ngày 11-8-2019. Ảnh: THX/TTXVN

Nhà chức trách đã sơ tán trên 1,2 triệu người tới các trại cứu trợ. Bang du lịch nổi tiếng Kerala ở miền Nam, nơi từng chịu lũ lụt tồi tệ nhất trong gần 1 thế kỷ qua, lại một lần nữa gánh chịu mưa lớn, sau khi chứng kiến 450 người đã thiệt mạng trong mùa mưa lũ năm ngoái.

Cảnh sát bang Kerala cho biết tổng số người thiệt mạng tại bang này đã lên tới 88 người và vẫn còn ít nhất 40 người mất tích.

Trong khi đó, tại bang Karnataka láng giềng có ít nhất 48 người thiệt mạng. Một quan chức bang Karnataka cho biết 16 người vẫn mất tích tại bang này. Ông cho biết 677.000 người đã được giải cứu trong những ngày qua và mực nước bắt đầu giảm trong vòng 24 - 48 giờ tới. Các nhân viên cứu hộ địa phương và binh sĩ quân đội, hải quân và không quân cũng được huy động tham gia các chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ.

Truyền thông Ấn Độ cũng đưa tin 66 người đã thiệt mạng tại các bang Gujarat và Maharashtra ở miền Tây với hàng trăm nghìn người được giải cứu từ các khu vực bị ngập nước.

Theo TTXVN/Báo Tin tức