Một du khách trên Diamond Princess bị tái nhiễm SARS-CoV-2

16/03/2020 - 09:21

Du khách này có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 14/2, ngày 2/3 được xác nhận âm tính, và nay lại tái nhiễm virus này.

Sở Y tế tỉnh Mie, Tây Nhật Bản đã thông báo cho biết,  một người đàn ông là hành khách trên du thuyền Diamond Princess đã cho kết quả dương tính lại với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, mặc dù trước đó đã được chữa khỏi.

Virus SARS-CoV-2. Ảnh: Thailand Medical News.

Người đàn ông này ngoài 70 tuổi, lần đầu cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 14/2 khi đang ở trên du thuyền Diamond Princess, được cách ly ngoài khơi Yokohama.

Người này xuất viện tại Tokyo vào ngày mùng 2/3 sau khi được xác nhận âm tính với virus. Sau đó, ông đã trở về nhà tại tỉnh Mie bằng phương tiện giao thông công cộng.

Tuy nhiên, vào hôm 12/3, người này bắt đầu cảm thấy khó chịu và sốt 39 độ. Ông tới bệnh viện để kiểm tra và đã được xác nhận nhiễm lại virus SARS-CoV-2.

Trong khi đó, số người nhiễm bệnh tại Nhật Bản vẫn tăng. Theo số liệu của  Bộ Y tế và Lao động tổng hợp, tính đến tối muộn ngày hôm qua (15/3), số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 tăng thêm 32 người, nâng tổng số người nhiễm lên 804 người.

Con số trên chưa kể 712 người trên thuyền Diamond Princess (tăng thêm 15 người là thuyền viên bị nhiễm), 15 người là những người từ Trung Quốc về Nhật trên các chuyến bay thuê bao.

Có 31 ca tử vong do Covid-19, trong đó 24 ca là những người nhiễm ở Nhật Bản và 7 ca là những người từ du thuyền.

Tỉnh Hokkaido ở cực Bắc Nhật Bản có nhiều người nhiễm nhất với 148 người, tiếp đến là tỉnh Aichi với 121 người, Osaka với 106 người, và Tokyo với 90 người.

Theo BÙI HÙNG (VOV)