300 nhân viên Man United đối diện nguy cơ bị sa thải

27/10/2022 - 10:38

Sir Jim Ratcliffe có thể cắt giảm 300 nhân sự đang làm việc cho Man United trong thời gian tới.

Tỷ phú người Anh đã hoàn tất việc mua lại 25% cổ phần CLB với giá 1,3 tỷ bảng và sẽ tiếp quản mảng bóng đá ở Old Traffod.

Sir Jim Ratcliffe bỏ tiền túi bơm trực tiếp 237 triệu bảng cho Man United để cải tạo cơ sở hạ tầng, sân bãi và không ảnh hưởng đến ngân sách chuyển nhượng.

Sir Jim sẽ làm cuộc cách mạng ở MU

Nhằm tối đa hóa kinh phí tuyển dụng nhân sự theo nguyên tắc Công bằng tài chính, Sir Jim Ratcliffe sẽ tiến hành tinh giản hóa đội ngũ làm việc cho đội bóng.

Hiện MU đang có 1.000 nhân viên hậu trường. Bộ máy bị cho là quá cồng kềnh so với các CLB khác ở Ngoại hạng Anh.

Theo Guardian, Sir Jim sẽ cử một kiểm toán viên độc lập đến Carrington để đánh giá "cơ cấu chi tiêu" của MU.

Người ta cho rằng, có 300 vị trí việc làm sẽ gặp rủi ro, trong đó cả những nhà quản lý cấp cao.

Tỷ phú hóa dầu cũng cử hai trợ lý thân tín là Dave Brailsford cùng Jean-Claude Blanc theo dõi đánh giá hoạt động bóng đá ở CLB.

Các đội phân tích dữ liệu, phục hồi chấn thương, tâm lý và bác sỹ nằm trong những bộ phận được giám sát chặt chẽ.

Theo VietNamNet