Mỹ: Hơn 800.000 hécta rừng đã bị thiêu rụi ở bang California

08/09/2020 - 18:34

Lực lượng cứu hỏa bang California khẳng định trong suốt 33 năm qua, chưa khi nào có tới 800.000 hécta rừng bị thiêu rụi chỉ trong 1 năm.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại đám cháy rừng ở Jamul, bang California, Mỹ ngày 6-9-2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng cứu hỏa bang California (Mỹ) ngày 7-9 cho biết cháy rừng đã thiêu rụi hơn 800.000 hécta rừng ở bang này, trong khi khói bốc lên từ các đám cháy đã cản trở nỗ lực chữa cháy, cũng như giải cứu hàng chục người đang bị mắc kẹt.

Theo giới chức địa phương, đám cháy Creek, ở phía Nam bang California, đã lan ra 54.210 hécta rừng, phá hủy 65 công trình và hiện đang rơi vào tình trạng mất kiểm soát. 

Một số cộng đồng dân cư ở hạt Fresno, phía Đông Bắc bang đã được lệnh đi sơ tán. Do cháy rừng lan nhanh, nên ước tính có tới hơn 50 người đang bị mắc kẹt ở khu vực Hồ Edison và China Peak. 

Trong khi đó, khói từ các đám cháy rừng đã cản trở nỗ lực cứu hộ của lực lượng chức năng.

Theo cảnh sát hạt Fresno, những người bị mắc kẹt hiện đang an toàn, đồng thời coi đây là thảm họa chưa từng xảy ra ở hạt Fresno. 

Trước đó, cuối tuần qua, lực lượng chức năng đã giải cứu hơn 200 người bị mắc kẹt do đám cháy gần Hồ Mammoth. 

Lực lượng cứu hỏa bang California khẳng định trong suốt 33 năm qua, chưa khi nào có tới 800.000 hécta rừng bị thiêu rụi chỉ trong 1 năm.

Đó là chưa kể mùa khô hanh, thường kéo theo cháy rừng vẫn còn khoảng 2 tháng nữa mới kết thúc.

Thống kê cho thấy cháy rừng tại California trong năm 2020 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 7 người, khoảng 3.800 công trình bị hư hại hoặc phá hủy. 

Hiện, hơn 14.100 lính cứu hỏa đang tham gia dập lửa tại 24 điểm cháy rừng. Trong khi đó, nắng nóng "như thiêu, như đốt," với mức nhiệt cao kỷ lục lên tới 49 độ C tại bang California vào ngày 6/9, càng gây thêm khó khăn cho lực lượng chữa cháy.

Theo NGỌC HÀ (TTXVN)