Mỹ tiếp tục lập kỷ lục buồn: Cứ 1.000 người thì có 1 người tử vong vì COVID-19

27/12/2020 - 16:33

Ngày 26-12, Mỹ đã đánh dấu một cột mốc đáng sợ: cứ 1.000 người thì có 1 người tử vong vì đại dịch COVID-19 kể từ khi ca mắc đầu tiên được ghi nhận tại nước này vào cuối tháng 1/2020.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại trung tâm y tế ở Worcester, Massachusetts (Mỹ) ngày 4-12-2020. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo hãng CNN, Cục điều tra dân số Mỹ ước tính đến tuần cuối cùng của tháng 12, dân số nước này rơi vào khoảng 330.750.000 người. Trong khi đó, số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn quốc là 331.116, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins. Số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đến thời điểm hiện tại đã đạt trên 18,7 triệu người.

Ca tử vong vì COVID-19  đầu tiên ở Mỹ được ghi nhận vào ngày 29-2 tại Kirkland, Washington. Đến ngày 11-3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố COVID-19 trở thành đại dịch toàn cầu. Gần cuối tháng Ba, Mỹ vượt mốc 1.000 ca tử vong vì COVID-19 trong nước. Vào thời điểm đó, một số bang đã bắt đầu triển khai các biện pháp hạn chế để ngăn chặn sự lây lan. 

Trong vòng vài tuần sau đó, dữ liệu của Johns Hopkins cho thấy ít nhất 10.000 người Mỹ tử vong vì COVID-19 vào ngày 4 tháng 4. Các chuyên gia y tế cảnh báo do các vấn đề xét nghiệm và phân loại sai, tổng số ca tử vong có thể nhiều hơn con số đó.

Với tỷ lệ trung bình trên 1.000 ca tử vong mỗi ngày, tổng số trường hợp tử vong vì COVID-19 tại Mỹ tính đến ngày 23-5 là 100.000 ca - bốn tháng sau khi ca mắc bệnh đầu tiên được xác nhận trên đất Mỹ.
Trong suốt mùa hè, tỷ lệ tử vong và mắc bệnh trên toàn quốc đã có diễn biến tăng chậm lại so với mức tăng cao nhất của tháng 4. Bốn tháng tiếp theo, đến 21-9, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ tăng gấp đôi, ở ngưỡng 200.000 trường hợp.

Kể từ tháng 11, tỷ lệ tử vong tăng nhanh đột biến. Chỉ vỏn vẹn 11 tuần, số người tử vong vì COVID-19 đã tăng thành 300.000 người.

Các quan chức y tế vẫn tiếp tục kêu gọi công chúng Mỹ tiếp tục cảnh giác với các biện pháp hạn chế phòng bệnh, bao gồm cách ly, giãn cách xã hội và đeo khẩu trang. Với các sự kiện nghỉ lễ đến gần như Giáng sinh và Năm mới, các bệnh viện và chính quyền các bang đang tăng tốc chuẩn bị cho đợt bùng phát tiếp tục kéo dài sang tháng Giêng và tháng Hai năm sau – đánh dấu tròn 1 năm sau khi bùng phát đại dịch.

Theo BẢO HÀ (Báo Tin Tức)