Mỹ, Trung Quốc lên kế hoạch nối lại đàm phán thỏa thuận thương mại

20/08/2020 - 10:21

Mỹ và Trung Quốc có kế hoạch xác định thời điểm thực hiện phiên họp rà soát thỏa thuận thương mại giai đoạn một dự kiến diễn ra hồi tuần trươc, nhưng bị hoãn lại.

Quốc kỳ Trung Quốc và quốc kỳ Mỹ trước một phiên thảo luận về thỏa thuận thương mại Mỹ- Trung ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Bloomberg ngày 20-8 dẫn nguồn thạo tin giấu tên cho biết, hai bên chưa ấn định ngày cụ thể, nhưng phiên rà soát này sẽ sớm diễn ra. 

Cuộc gặp dưới hình thức hội đàm trực tuyến giữa Phó Thủ tướng Lưu Hạc, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin chưa bao giờ xuất hiện công khai trong nghị trình công tác tại Washington và Bắc Kinh, dù tờ Bưu Điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin sự kiện này dự kiến diễ ra hôm 15-8 vừa qua. 

Ngày 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã hủy cuộc đối thoại rà soát này với phía Trung Quốc, đồng thời khẳng định Mỹ dừng thảo luận về thỏa thuận thương mại giai đoạn kết tiếp. 

Theo Greg Gilligan, Chủ tịch Phòng thương mại Mỹ tại Trung Quốc, các cuộc trao đổi cấp thấp giữa hai bên vẫn được tiến hành thường xuyên. 

Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow ngày 13-8 khẳng định thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn đang tiến triển tốt, đồng thời bác bỏ những lo ngại cho rằng gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương Mỹ-Trung sẽ khiến thỏa thuận đổ vỡ. 

Theo HOÀI THANH (Báo Tin Tức)