Nga ghi nhận thêm hơn 10.000 ca nhiễm SARS-CoV-2

13/05/2020 - 18:28

Nga ghi nhận thêm 10.028 trường hợp nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại 83 chủ thể liên bang, đưa tổng số trường hợp nhiễm lên thành 242.271 người.


Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Liên bang Nga cho biết tính đến trưa 13-5, nước này ghi nhận thêm 10.028 trường hợp nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại 83 chủ thể liên bang, đưa tổng số ca nhiễm lên 242.271 người.

Trong vòng 1 ngày qua, Nga cũng có thêm 4.491 ca mắc COVID-19 khỏi bệnh, đưa tổng số ca bình phục lên thành 48.003 người, và thêm 96 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 2.212.

Giới chức Nga cho biết số ca nhiễm mới cao - trung bình hơn 10.000 ca/ngày - là do chiến dịch xét nghiệm quy mô lớn, với khoảng 5,8 triệu người được xét nghiệm tính đến nay.

Moskva và khu vực lân cận vẫn là điểm nóng, khi chiếm tới hơn một nửa số ca nhiễm của cả nước.

Các cơ quan chức năng nhận định Nga đã có thể rút kinh nghiệm từ các nước châu Âu, khi nhanh chóng cách ly những người nhập cảnh và có nguy cơ mắc bệnh, chuyển tới bệnh viện và xét nghiệm ngay những đối tượng nghi ngờ nhiễm.

Theo Vietnam+