Nga lọt tốp 10 nước có số bệnh nhân Covid-19 cao nhất thế giới

18/04/2020 - 19:29

Ngày 18-4, Trung tâm Phản ứng nhanh chống dịch Covid-19 của Nga cho biết, trong một ngày qua, số bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Nga đã tăng thêm 4.785 người, trong đó có 40 ca bệnh đã tử vong và 467 người đã khỏi bệnh.

Ảnh: RIA

Theo báo cáo của trung tâm, các ca nhiễm mới được ghi nhận tại 79 khu vực trên khắp nước Nga. Trong đó, Thủ đô Moscow chiếm tỷ lệ lớn với 2.649 ca. Thành phố lớn thứ hai của Nga, Saint Petersburg phát hiện thêm 139 ca. Còn 428 ca được phát hiện ở các khu vực khác.

Tại Thủ đô Moscow, gần một nửa số người mắc bệnh (45%) nằm trong độ tuổi từ 18 tới 45, 13,5% số bệnh nhân hơn 65 tuổi và 4% ở độ tuổi cao hơn. Chỉ có khoảng 6,5% số bệnh nhân nhiễm Covid-19 là trẻ em.

Tính tới ngày hôm nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Nga đã lên tới 36.793 người, với mức tăng trung bình hằng ngày 15%. Tổng số ca tử vong hiện là 313 người và có 3.057 người đã hồi phục.

Như vậy, ngày hôm nay Nga đã vượt lên trên Bỉ, lọt vào top mười nước có số bệnh nhân Covid-19 cao nhất thế giới. Hiện Mỹ vẫn là nước có số người nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới với 710.272 ca được ghi nhận, trong đó có hơn 37.175 người đã tử vong.

Theo THẢO NGUYÊN (Báo Nhân Dân)