Ngày 6-1, Tokyo thêm 1.591 ca mắc mới COVID-19

06/01/2021 - 14:11

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 6-1, thủ đô Tokyo đã ghi nhận thêm 1.591 ca mắc mới COVID-19, cao nhất từ trước tới nay.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: Kyodo-TTXVN

Mức cao nhất từng được ghi nhận trước đó là 1.337 ca vào ngày 31-12-2020. Số ca bệnh nghiêm trọng tại Tokyo hiện là 113 ca, tăng 2 ca so với ngày 5-1. Đây là lần đầu tiên Tokyo có trên 1.000 ca nhiễm mới trong 2 ngày liên tiếp và lần đầu tiên số ca nhiễm mới trung bình trong vòng 7 ngày vượt 1.000 người/ngày. Điều này cho thấy tình hình lây lan dịch bệnh vẫn đang rất phức tạp và có chiều hướng ngày càng nghiêm trọng.

Chính phủ Nhật Bản dự định công bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận gồm Saitama, Kanagawa và Chiba từ ngày 7-1 trong nỗ lực nhằm khống chế dịch COVID-19. Giáo sư Hiroshi Nishiura thuộc Đại học Kyoto cho rằng nếu tình trạng khẩn cấp được ban bố kèm theo các biện pháp kiểm soát chặt chẽ thì sẽ phải mất ít nhất 2 tháng Tokyo mới giảm được số ca nhiễm mới trong ngày xuống con số dưới 100 ca.

* Trong khi đó, tại Ấn Độ, tổng số ca tử vong vì dịch bệnh đã vượt mức 150.000 ca trong ngày 6-1. Theo Bộ Y tế Liên bang Ấn Độ, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại quốc gia này đã tăng lên 150.114 ca, tăng 264 ca so với một ngày trước đó. Trong khi đó, tổng số ca bệnh tại quốc gia này cũng tăng lên 10.374.932 ca, thêm 18.088 ca so với ngày 5-1. Hiện Ấn Độ vẫn còn 227.546 ca bệnh đang điều trị trong khi hơn 9,997 triệu bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện.

* Thái Lan ngày 6-1 thông báo phát hiện thêm 365 ca mắc mới và 1 ca tử vong vì COVID-19. Hiện quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận tổng số ca mắc bệnh và ca tử vong lần lượt là 9.331 ca và 66 ca.

Theo Báo Tin Tức