Mang những ước mơ hoài bão lớn, nhiều thanh niên An Giang nung nấu ý chí, phát huy các ý tưởng, cải tiến kỹ thuật, thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi, phát huy tinh thần xung kích..., trở thành những nhân tố tích cực của tuổi trẻ tỉnh nhà.
Mang những ước mơ hoài bão lớn,
nhiều thanh niên An Giang nung nấu ý chí, phát huy các ý tưởng, cải tiến kỹ
thuật, thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi, phát huy tinh thần xung kích..., trở
thành những nhân tố tích cực của tuổi trẻ tỉnh nhà.
Lê Nguyễn Phương Toàn
với giải thưởng “Sáng tạo trẻ”
Với
giải pháp “Tiết kiệm năng lượng nhiệt tại Nhà máy gạch Ceramic An Giang”, thanh
niên Lê Nguyễn Phương Toàn cùng 2 cộng sự vinh dự đoạt giải ba Hội thi sáng tạo
kỹ thuật tỉnh An Giang năm 2012. Là đảng viên, Toàn còn là Phó Bí thư Chi đoàn
nhà máy, xông xáo trong các hoạt động phong trào. Toàn cũng là cá nhân duy nhất
của tỉnh được đề cử nhận giải thưởng “Sáng tạo trẻ”, tuyên dương tại Festival
toàn quốc lần VI-2013.  |
Sáng tạo trẻ Lê Nguyễn Phương Toàn. |
Sinh
năm 1981, là nhân viên cơ điện, quá trình làm việc Toàn luôn trăn trở làm thế
nào để tiết kiệm tối đa năng lượng, mang hiệu quả kinh tế cho đơn vị. Đam mê,
tâm huyết, Toàn mày mò lắp đặt cải tiến hệ thống thu hồi nhiệt. Qua 3 năm
nghiên cứu giải pháp trong 3 giai đoạn: Thu hồi nhiệt thải từ vùng làm nguội
cuối cùng của lò nung về cung cấp cho máy sấy đứng; thu hồi nhiệt thải từ vùng
làm nguội cuối cùng của lò nung về cung cấp gió béc đốt; cải tiến hệ thống thu
hồi nhiệt góp phần giảm lượng gas tiêu thụ, tiết kiệm 6,1 tỷ đồng/năm. Theo
Phương Toàn: Phương pháp này cho phép thu hồi 80% nhiệt lượng trong khí thải,
hiệu quả sử dụng lên đến 90%; giảm đến 80% khí độc sinh ra trong quá trình đốt.
Giải pháp được áp dụng hiệu quả tại
nhà máy, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành,
tăng sức cạnh tranh sản phẩm gạch men trên thị trường, góp phần nâng cao hiệu
quả sản xuất-kinh doanh, giảm tác động đến môi trường; nhất là trong bối cảnh
giá điện, xăng, gas tăng như hiện nay, giải pháp tiết kiệm hết sức có ý nghĩa -
Tổng Giám đốc Công ty ACC Phan Văn Nhàn nhận xét.
29 tuổi, đạt danh hiệu
nông dân giỏi cấp tỉnh 3 năm liền
Nhìn vẻ chất phác của chàng thanh
niên trẻ Trần Văn Hậu (29 tuổi) ở ấp Long An, xã Long Kiến (Chợ Mới), khó đoán
biết anh có bề dày 6 năm kinh nghiệm chăn nuôi và hiện sở hữu 22 con bò và 11
công ruộng, nhiều năm liền đạt danh hiệu nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi cấp
huyện và 3 năm liền giỏi cấp tỉnh. Hậu đang nung nấu ý chí mở trang trại chăn
nuôi heo, bò để phát triển kinh tế gia đình và tiêu thụ phụ phẩm cho nông sản.  |
Nông dân giỏi Trần Văn Hậu.
|
Biệt danh “Hậu nuôi bò” khá nổi tiếng
ở xã Long Kiến. Chúng tôi tới nhà khi Hậu vừa đi cắt cây bắp về “làm mồi” cho
22 con bò đang sức ăn, sức lớn. Anh Hậu cho biết: Từ năm 2008, tôi nuôi 1 đôi
bò, 1 năm sau bán để “tậu” thêm 4 con, rồi mỗi năm số bò nhân lên gấp đôi, ba
lần. Hậu còn áp dụng xây hầm biogas tận dụng khí sinh học để nấu ăn và bảo vệ
môi trường. 11 công ruộng cha mẹ để lại, Hậu dành 5 công trồng lúa 3 vụ, còn
lại trồng bắp thu trái non, lấy phụ phẩm chăn nuôi bò. Chất thanh niên không
dừng lại ở đây, cách đây 2 năm, Hậu mạnh dạn vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn 200 triệu đồng mua 1,7 công đất rẫy trồng cỏ voi.
Tìm hiểu thêm, chúng tôi thầm cảm
phục: Hậu đang làm việc tại Công an huyện Chợ Mới, nhưng khi mẹ bệnh qua đời, 1
tháng sau cha cũng bị tai biến, Hậu đành hy sinh sự nghiệp trở về nhà chăm sóc
cha. Vừa chăn nuôi, vừa lo cho cha bị bệnh, nhưng chàng thanh niên này không
quên nghĩa vụ đối với địa phương, là thành viên Nông dân tích cực, hễ ai phát
động phong trào gì Hậu đều có mặt. Hậu cho biết: Vừa xây mới thêm chuồng, chuẩn
bị nuôi thêm chục con bò nữa, tương lai sẽ mở trang trại nhỏ.
Trần Thanh Sang: Xung
kích tình nguyện vì cộng đồng
Là sinh viên năm thứ 4 Khoa Lý luận
chính trị, ngành Chính trị Quốc phòng Trường đại học An Giang, ngoài thành tích
học tập khá giỏi, Trần Thanh Sang còn là thành viên tích cực sát cánh cùng các
chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Mùa hè tình nguyện”...  |
Trần Thanh Sang tình nguyện vì cộng đồng. |
Vừa
tham gia các khóa học thực hành ở Huế 5 tháng trở về, Sang cho biết: Từ khi còn
học phổ thông, em đã rất thích các môn xã hội, trội nhất là các môn Toán, Địa
lý và Lịch sử. Em chọn ngành này vì ước mơ được phục vụ cho sự nghiệp quốc
phòng và đây cũng là môi trường thích hợp cho các hoạt động phong trào Đoàn. Có
năng khiếu quản trò, kỹ năng mềm, dân vũ... mỗi khi có mặt trong các hoạt động
tình nguyện, Sang tham gia vận động mở lớp tổ chức ôn tập hè, xây dựng công
trình thanh niên, truyền thông, hoạt động công tác xã hội-đền ơn đáp nghĩa, văn
hóa-văn nghệ. Đồng thời, Sang cùng các bạn phối hợp Xã đoàn nơi đóng quân hoàn
thành nhiều công trình, phần việc thanh niên góp phần phát triển kinh tế- xã
hội địa phương. Năm 2012, Sang được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen ghi nhận sự
nhiệt tình đối với các hoạt động vì cộng đồng.
THIÊN THANH