Phát hiện 23 ca nhiễm nCoV liên quan đến 1 bệnh nhân nữ 61 tuổi

20/02/2020 - 14:15

Ngày 20-2, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời các quan chức y tế Hàn Quốc cho biết nước này đã ghi nhận thêm 31 trường hợp mới nhiễm chủng mới của virus corona (nCoV) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số người nhiễm virus này ở Hàn Quốc lên 82 người.

Bệnh nhân và người nhà rời bệnh viện tại Gwangju, Tây Nam Hàn Quốc, ngày 20-2-2020 sau hơn 2 tuần cách ly do nghi nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ảnh: Yonhap/ TTXVN.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), đa số các trường hợp nhiễm mới đều ở thành phố Daegu, Đông Nam Hàn Quốc, với 30 trường hợp. Thành phố này nằm cách thủ đô Seoul khoảng 300 km về phía Đông Nam.

Trong số 30 bệnh nhân nói trên tại Daegu có 23 người được cho là có liên quan tới người phụ nữ 61 tuổi đã được xác nhận nhiễm COVID-19 ngày 18-2 vừa qua. KCDC cho biết bệnh nhân này có tiếp xúc với 166 người và họ đều đang tự cách ly.

Theo PHƯƠNG HỒ (Báo Tin Tức)