Phong trào thể dục - thể thao ở huyện miền núi Tri Tôn

12/03/2020 - 09:28

 - Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm gần đây, phong trào tập luyện thể dục - thể thao (TDTT) trên địa huyện Tri Tôn (An Giang) luôn có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, qua đó nâng cao sức khỏe, thể lực để học tập, lao động, công tác.

A A

Thi đấu bóng chuyền

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du Lịch huyện Tri Tôn Thái Quốc Bình cho biết, huyện luôn quan tâm phát triển phong trào TDTT quần chúng, với nhiều hình thức hoạt động phong phú, hiệu quả. Các môn thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện thường xuyên, gồm: bóng đá, bóng chuyền, thể dục dưỡng sinh, quần vợt...

Trong khi đó, các môn thể thao truyền thống, như: kéo co, đẩy gậy, việt dã, cờ tướng… được địa phương tổ chức vào mùa lễ hội, góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT của mọi người. Công tác xã hội hóa hoạt động TDTT được các cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện, đầu tư thêm trang thiết bị, dụng cụ thể thao ngoài trời, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho nhân dân.

Các câu lạc bộ, điểm tập luyện TDTT trên địa bàn duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Qua đó, góp phần tăng số lượng người tập luyện TDTT thường xuyên. Đến nay, toàn huyện có 33,5% dân số tập luyện thể thao thường xuyên; 30,5% gia đình đạt danh hiệu gia đình thể thao…

Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer sinh sống, ngoài việc quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, huyện Tri Tôn còn duy trì, phát triển các môn thể thao dân tộc truyền thống. Kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao và hội thao.

Trong đó các môn thể thao truyền thống và trò chơi dân gian, như: đẩy gậy, kéo co, chạy việt dã, đội cà ôm lấy nước... được tổ chức rộng khắp, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Qua đó, không những góp phần nâng cao đời sống vật chất, thể chất và tinh thần của người dân mà còn bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS Khmer.

Đua bò là hoạt động thể thao, văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS Khmer. Hàng năm, huyện Tri Tôn đều tổ chức hội đua bò cấp huyện nhân dịp lễ Dolta của đồng bào DTTS Khmer. Đồng thời, tuyển chọn những đôi bò giỏi tham dự Hội đua bò Bảy Núi, do 2 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn luân phiên đăng cai tổ chức.

Ngoài ra, huyện cũng chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham gia Ngày hội văn hóa - thể thao và du lịch đồng bào DTTS Khmer được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp các địa phương tổ chức luân phiên hàng năm. Đây là những hoạt động góp phần giữ gìn và phát huy hoạt động văn hóa, thể thao, nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Anh Chau Chanh Da (ngụ xã Núi Tô) cho biết: “Sau thời gian đi làm, tôi thường tụ họp cùng bạn bè chơi bóng đá để rèn luyện sức khỏe. Ngoài ra, tôi sẵn sàng cùng các anh em tập luyện các môn khác như: đẩy gậy, bóng chuyền… để tham gia thi đấu các giải thể thao cấp huyện, tỉnh. Tôi rất vui mừng khi chính quyền địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức nhiều hoạt động thể thao truyền thống”.

Ông Thái Quốc Bình cho biết, địa phương tiếp tục duy trì và phát triển các môn thể thao dân tộc truyền thống; đồng thời thực hiện tốt công tác xã hội hóa nhằm phát huy mọi nguồn lực trong xã hội tham gia vào các hoạt động TDTT. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm TDTT cơ sở; tổ chức nhiều giải thể thao nhằU tạo sân chơi bổ ích cho người dân, góp phần đưa phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU