Quảng Nam lập 4 chốt kiểm tra y tế ngăn lây lan từ tâm dịch Đà Nẵng

28/07/2020 - 16:11

Người đi trên các phương tiện từ Đà Nẵng di chuyển vào Quảng Nam đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, kích hoạt phần mềm truy tìm dấu vết dịch tễ, phần mềm khai báo y tế.

Ngày 28-7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã họp bàn triển khai các phương án phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cho biết, hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và đã có 15 ca lây nhiễm trong cộng đồng (14 ca tại thành phố Đà Nẵng, 1 ca tại tỉnh Quảng Ngãi).

Vì nằm giữa Đà Nẵng và Quảng Ngãi nên tỉnh Quảng Nam có nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Để ngăn ngừa dịch COVID-19 lây ra cộng đồng, tỉnh Quảng Nam đã thống nhất thành lập ngay 4 điểm chốt chặn tại các trục đường chính như tuyến đường ĐT 603B (tuyến đường ven biển nối Đà Nẵng và thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), tuyến ĐT 607, tuyến Quốc lộ 1 (đoạn gần bến xe Bắc Quảng Nam) và tuyến Quốc lộ 14B.

Nhân viên y tế đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Ông Trần Văn Tân cũng yêu cầu các địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động làm việc với Sở Giao thông Vận tải để thành lập các điểm chốt chặn tại các những nơi xung yếu như: Chốt giao nhau giữa cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi với Quốc lộ 14E (huyện Thăng Bình), chốt cao tốc giao với Quốc lộ 40B (tại huyện Phú Ninh), chốt tại xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành) và chốt trên Quốc lộ 1 tại Dốc Sỏi (xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành).

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu thị xã Điện Bàn lập hai chốt kiểm soát trên tuyến đường ĐT 605 và 609; giao huyện Đông Giang thành lập chốt kiểm soát tại tuyến Quốc lộ 14G từ Đà Nẵng lên huyện Đông Giang.

Các điểm chốt chặn sẽ có nhiệm vụ kiểm soát các phương tiện lưu thông ra, vào tỉnh.

Đặc biệt, người đi trên các phương tiện từ Đà Nẵng di chuyển vào Quảng Nam đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, kích hoạt phần mềm truy tìm dấu vết dịch tễ, phần mềm khai báo y tế.

Những người từ Đà Nẵng đi vào Quảng Nam phải được cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú, giám sát y tế và phải lấy mẫu xét nghiệm bắt buộc theo quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cũng khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành công văn số 4232/UBND-KGVX về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cấp bách trong tình hình hiện nay.

Theo Vietnam+