Quốc hội Mỹ thông qua dự luật quốc phòng

12/12/2020 - 08:19

Thượng viện Mỹ ngày 11-12 đã thông qua một dự luật chi tiêu quốc phòng bao quát, bất chấp việc đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa phủ quyết dự luật trong vòng 6 tuần trước khi rời nhiệm sở.


Một phiên họp Hạ viện Mỹ ở Washington, DC ngày 18-12-2019. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá 740,5 tỷ USD, vốn được Hạ viện thông qua trong tuần này, đã khiến Tổng thống Trump tức giận do không bãi bõ một luật cho phép các công ty truyền thông xã hội được bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý cho các nội dung từ bên thứ 3 đăng trên nền tảng của họ.

Hai viện của Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật trên với đa số áp đảo, vượt xa so với mức đa số 2/3 cần thiết để vượt qua quyền phủ quyết của tổng thống.

Theo MAI QUỲNH ANH (TTXVN)