Sẵn sàng phục vụ du khách đầu năm mới

03/01/2022 - 06:46

 - Thời điểm này, các khu - điểm du lịch (DL) trên địa bàn tỉnh An Giang đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực để phục vụ nhu cầu khách tham quan năm mới 2022, trên cơ sở phòng, chống dịch COVID-19.

Hiện nay, Ban Quản lý Khu DL núi Cấm đang gấp rút hoàn thiện công trình đầu tư cơ sở hạ tầng. Đây là nỗ lực của đơn vị trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh DL. Năm 2021, Khu DL núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) đón 234.200 lượt khách, cùng các hoạt động khác, tổng doanh thu hơn 5,2 tỷ đồng, tương đương 30,9% so với kế hoạch đề ra.

Khí hậu ôn hòa cùng cảnh vật non nước hữu tình giúp núi Cấm trở thành điểm đến lý tưởng, thu hút du khách trong tỉnh cũng như khu vực ĐBSCL. Do đó, Ban Quản lý Khu DL núi Cấm đã nỗ lực nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ DL, nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu của du khách muốn tận hưởng không khí của “Đà Lạt miền Tây” trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Giám đốc Ban Quản lý Khu DL núi Cấm Đinh Văn Chắc thông tin: “Khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, hoạt động DL trên địa bàn tỉnh tái khởi động trở lại sau gần 1 năm “đóng băng”. Do đó, chúng tôi nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình cơ sở hạ tầng phục vụ DL trên núi Cấm. Đến nay, các công trình này cơ bản hoàn thành, có thể đưa vào phục vụ du khách trong dịp xuân Nhâm Dần 2022”.

Ban Quản lý Khu du lịch núi Cấm đầu tư cơ sở hạ tầng chuẩn bị phục vụ du khách trong dịp xuân Nhâm Dần 2022

Ngoài ra, tuyến đường chính lên núi Cấm đang được nâng cấp; đoạn đường từ cổng chính khu DL đến Trạm kiểm soát số 1 đang được đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, góp phần tạo cảnh quan khang trang đón du khách gần xa đến với “nóc nhà miền Tây”. “Không chỉ phục vụ du khách dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi còn thực hiện công trình ý nghĩa chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang.

Cụ thể, trồng hoa có tán từ chân núi lên đến khu trung tâm hành hương trên núi Cấm; công trình đèn đường chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời đến các vồ, điện, điểm hành hương trên núi để phục vụ dân sinh và du khách. Trong dịp Tết này, chúng tôi đề xuất Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh hỗ trợ thực hiện gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của An Giang, giới thiệu đến du khách gần xa những đặc sản của tỉnh nhà” - ông Đinh Văn Chắc cho hay.

Thực tế, hoạt động DL trên núi Cấm không chỉ sôi nổi vào dịp Tết, mà còn kéo dài đến cuối tháng 4 (âm lịch), vì đây là khoảng thời gian diễn ra mùa hành hương. Do đó, việc có thêm các công trình phục vụ DL sẽ khoác lên “tấm áo mới” cho ngọn núi cao nhất miền Tây, để du khách có thể thưởng ngoạn và lưu lại khoảnh khắc đầy ấn tượng.

Theo ông Đinh Văn Chắc, đơn vị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền tiểu thương, hộ kinh doanh dịch vụ trên núi và du khách thực hiện nghiêm thông điệp “5K” trong phòng, chống dịch COVID-19. Ngoài ra, phân công tổ, đội trực thuộc Ban Quản lý Khu DL núi Cấm tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giá; đấu tranh chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, tạo hình ảnh văn minh thương mại trong Khu DL núi Cấm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Thời điểm này, miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (phường Núi Sam, TP. Châu Đốc) bắt đầu đón du khách đến tham quan, cúng bái đông hơn. Với du khách, việc đến chiêm bái Chúa Xứ Thánh Mẫu trong thời điểm cuối năm cũ sang đầu năm mới được xem là “trả lễ”, nhằm đền ơn Bà đã che chở gia đạo được bình an, mọi việc hanh thông trong năm vừa qua, cũng như cầu mong những điều tốt đẹp trong năm Nhâm Dần.

Trưởng ban Quản trị Lăng miếu núi Sam Nguyễn Phúc Hoan cho biết: “Nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng, chúng tôi yêu cầu du khách thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bằng quét mã QR. Đồng thời, du khách cần tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Nếu là F0 khỏi bệnh phải có giấy xác nhận của địa phương thời hạn dưới 6 tháng... Đặc biệt, thông điệp “5K” được Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam yêu cầu du khách thực hiện nghiêm túc, nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng”.

Khi lượng khách đông hơn vào dịp Tết Nguyên đán, Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam sẽ tăng cường lực lượng, nhằm đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, giữ gìn an ninh trật tự. “Chúng tôi chuẩn bị kế hoạch tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, cũng như đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh cảnh quan môi trường để phục vụ du khách. Mong rằng, mọi người trong quá trình tham quan, chiêm bái tại miếu Bà Chúa Xứ núi Sam và các điểm DL khác tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo du xuân vui vẻ, an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng!” - ông Nguyễn Phúc Hoan kêu gọi.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang Lê Trung Hiếu thông tin: “Chúng tôi trình UBND tỉnh và được phê duyệt Kế hoạch triển khai các giải pháp quảng bá, xúc tiến, phục hồi du lịch cuối năm 2021 và định hướng cho năm 2022. Cụ thể, sẽ đẩy mạnh quảng bá, truyền thông du lịch sau dịch COVID-19, trước mắt là dịp Tết Nguyên đán 2022. Qua đó, đưa hình ảnh du lịch An Giang “an toàn - thân thiện - hấp dẫn” đến với du khách gần xa, trở thành lý do chính để mọi người lựa chọn đến với vùng đất An Giang non nước hữu tình”.

THANH TIẾN