Sắc màu trong Triển lãm Mỹ thuật Đà Nẵng năm 2020

09/12/2020 - 18:59

54 tác phẩm tiêu biểu của các họa sĩ, điêu khắc với nhiều nội dung, chất liệu và thể loại đã làm phong phú thêm cho triển lãm Mỹ thuật Đà Nẵng năm 2020, chính thức khai mạc chiều nay, 9-12 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Triển lãm thu hút đông đảo bạn yêu mến hội họa Đà Nẵng tham quan, thưởng lãm.

Triển lãm Mỹ thuật Đà Nẵng năm 2020 được tổ chức nhân kỷ niệm 69 năm ngày Truyền thống Mỹ thuật Việt Nam (10-12-1951 - 10-12-2020), 63 năm ngày Thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam (1957 - 2020). Đây cũng là dịp đánh giá, nhìn nhận và tôn vinh các thành quả hoạt động nghệ thuật của các họa sĩ, nhà điêu khắc Đà Nẵng năm 2020.

Tác phẩm Hơi ấm vùng cao của Nguyễn Tiến Việt là một trong ba tác phẩm đạt giải Nhì của Hội mỹ thuật TP Đà Nẵng năm 2020 

Triển lãm  trưng bày, giới thiệu gần 54 tác phẩm đa dạng về chất liệu và thể loại của 44 họa sĩ, nhà điêu khắc là hội viên và cộng tác viên của Hội Mỹ thuật  thành phố Đà Nẵng. Mỗi tác phẩm là một cung bậc cảm xúc, là sự tìm tòi, trải nghiệm, cộng hưởng cảm hứng sáng tác của mỗi tác giả. Tất cả cùng tạo nên một bức tranh đa sắc về mỹ thuật Đà Nẵng trong năm qua, góp phần làm phong phú, đa dạng đời sống văn hóa tinh thần của người dân thành phố.

Trong số các tác phẩm trưng bày tại triển lãm này, nhiều tác phẩm mang đậm dấu ấn sáng tạo, phối màu và chọn lựa những đề tài gần gủi với cuộc sống hàng ngày. Như tác phẩm  “Nhớ” của  học sĩ Trần Văn Tâm, “Hơi ấm vùng cao” của nhà điêu khắc Nguyễn Tiến Việt, “Biển thức” của họa sĩ Thân Trọng Dũng…

Tại triển lãm này, Hội Mỹ thuật TP Đà Nẵng chấm chọn và trao giải thưởng cho các tác phẩm mỹ thuật xuất sắc nhất của năm 2020. Theo đó, có ba tác phẩm được trao giải Nhì, hai tác phẩm được trao giải Ba và năm tác phẩm được trao giải khuyến khích.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 17-12.

Theo ANH ĐÀO (Nhân Dân)