Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Trung Đông vẫn gia tăng mạnh

22/07/2020 - 14:05

Israel ghi nhận 2.039 ca mới mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số người mắc bệnh ở nước này lên 54.042 ca - mức tăng ghi nhận theo ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một khu chợ ở Tel Aviv, Israel. (Ảnh: AFP-TTXVN)

Bộ Y tế Israel ngày 21-7 cho biết nước này đã ghi nhận 2.039 trường hợp mới mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số người mắc bệnh ở nước này lên 54.042 trường hợp - mức tăng ghi nhận theo ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát ở Israel vào cuối tháng Hai vừa qua.

Số liệu thống kê của Bộ Y tế Israel cho thấy số các bệnh nhân đang được điều trị cũng ở mức cao kỷ lục là 30.874 người. Trong khi số ca tử vong cũng tăng lên thành 425 người, sau khi ghi nhận thêm 10 trường hợp mới - con số thống kê theo ngày cao nhất kể từ ngày 18-4 vừa qua.

Khoảng 2.000 người đã tập trung bên ngoài dinh thự của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Jerusalem hôm 21-7 biểu tình phản đối cách thức chính phủ xử lý cuộc khủng hoảng do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.

Các cuộc biểu tình gần đây thường xuyên diễn ra kể từ khi Chính phủ Israel tăng cường áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế lây lan COVID-19 do dịch bệnh đang bùng phát. Người dân xuống đường biểu tình yêu cầu chính phủ phải đưa ra những gói hỗ trợ tốt hơn cho họ và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tháng Năm vừa qua, Israel đã nới lỏng các biện pháp hạn chế do các ca lây nhiễm COVID-19 giảm. Tuy nhiên, do làn sóng bùng phát dịch bệnh tăng trong những tuần qua buộc Chính quyền Israel áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế lây lan.

Trong ngày 21-7, Palestine cũng ghi nhận 404 ca mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh này tại đây lên 10.924 người. Trong số này, đa số các ca bệnh được báo cáo tại Đông Jerusalem và Hebron, trong khi 10 trường hợp ghi nhận tại khu Bờ Tây.

Cho đến nay, 67 người đã tử vong do COVID-19 tại Palestine. Giới chức y tế cảnh báo dịch COVID-19 vẫn sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày tới, đồng thời yêu cầu người dân tích cực chủ động phòng ngừa lây nhiễm căn bệnh này.

Trong khi đó, Ai Cập lại ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Ngày 21-7, nước này chỉ ghi nhận thêm 47 trường hợp tử vong do COVID-19. Đây là số ca tử vong mới xác nhận trong ngày thấp kỷ lục kể từ ngày 13-6 vừa qua, nâng tổng số người tử vong do COVID-19 ở nước này lên 4.399 người.

So ca nhiem COVID-19 moi tai Trung Dong van gia tang manh hinh anh 2

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Cairo, Ai Cập. (Ảnh: THX-TTXVN)

Theo Bộ Y tế Ai Cập, nước này cũng đã có thêm 676 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 ở nước này lên 89.078 trường hợp, trong đó có 4.399 ca tử vong. Đây cũng là tuần thứ hai liên tiếp các ca nhiễm COVID-19 ghi nhận theo ngày ở Ai Cập giảm xuống dưới 1.000 trường hợp, so với mức cao nhất là 1.774 trường hợp vào ngày 19-6.

Ai Cập cũng có thêm 549 bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện trong ngày 21-7, qua đó nâng tổng số ca phục hồi ở Ai Cập lên 29.473 người.

Bộ trưởng Y tế Ai Cập Hala Zayed ngày 21-7 tuyên bố lần đầu tiên kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở nước này, các tỉnh thuộc Biển Đỏ và Nam Sinai đã không ghi nhận thêm trường hợp mắc bệnh mới nào trong 24 giờ qua.

Trong khi đó, Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cho biết kể từ giữa tháng Năm đến nay, đã có 590 khách sạn tại 21 tỉnh của nước này mở cửa trở lại.

Theo THANH PHƯƠNG (Vietnam+)